Bị nợ lương 6 tháng, nhiều giảng viên Trường CĐ Y tế Quảng Nam ngừng việc

Mạnh Cường
Mạnh Cường
15/12/2023 13:07 GMT+7

Bị nợ lương 6 tháng, 17 cán bộ giảng viên Trường CĐ Y tế Quảng Nam đã ngừng việc tập thể để đòi quyền lợi.

Sáng 15.12, ông Huỳnh Tấn Tuấn, Hiệu trưởng Trường CĐ Y tế Quảng Nam, cho biết đang làm việc với cán bộ, giảng viên liên quan đến quyết định ngừng việc tập thể vì bị nợ lương kéo dài.

Theo ông Tuấn, sau khi nhận đơn của các cán bộ, giảng viên, chiều hôm qua (14.12) và sáng hôm nay (15.12), lãnh đạo nhà trường đã tổ chức làm việc với các giảng viên để bàn hướng giải quyết.

Cũng theo ông Tuấn, đây là vụ việc ngoài ý muốn. Việc các cán bộ, giảng viên ngừng việc tập thể sẽ ảnh hưởng lớn đến hoạt động của nhà trường.

Nợ lương 6 tháng, nhiều giảng viên Trường CĐ Y tế Quảng Nam ngừng việc tập thể   - Ảnh 1.

Trường CĐ Y tế Quảng Nam

MẠNH CƯỜNG

Trước đó, cũng trong ngày 14.12, có 17 cán bộ, giảng viên Trường CĐ Y tế Quảng Nam gửi thông báo quyết định ngừng việc tập thể tới lãnh đạo nhà trường.

Trong thông báo, 17 cán bộ, giảng viên của khoa Điều dưỡng và khoa Y tế cơ sở cho biết sẽ ngừng việc từ ngày 18.12 cho tới khi nhà trường giải quyết chế độ lương và phụ cấp.

Theo các giảng viên, nhà trường đã không thanh toán tiền lương và phụ cấp cho họ trong thời gian 6 tháng, tính từ tháng 7.2023 đến nay. Các cán bộ, giảng viên vẫn cố gắng lên lớp vì không muốn ảnh hưởng tới việc học tập của sinh viên.

Tuy nhiên, do thời gian nợ lương kéo dài, đời sống của nhiều cán bộ giảng viên đã rơi vào cảnh rất khó khăn nên không thể tiếp tục công việc.

Vấn đề nợ lương người lao động của Trường CĐ Y tế Quảng Nam đã kéo dài thời gian qua. Tính đến nay, nhà trường nợ 6 tháng lương của 114 người lao động, với tổng số tiền hơn 5,7 tỉ đồng. Ngoài ra, đơn vị này còn bị chậm đóng bảo hiểm nhiều tháng nay.

Mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã yêu cầu Trường CĐ Y tế Quảng Nam báo cáo, giải trình kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan đến việc chỉ đạo hoạt động của trường, để xảy ra khuyết điểm kéo dài, gây bức xúc trong dư luận.

Đáng chú ý, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Nam trước đó đã kỷ luật nhiều tập thể, cá nhân ở Trường CĐ Y tế Quảng Nam vì có dấu hiệu vi phạm.

Cụ thể, Đảng ủy Trường CĐ Y tế Quảng Nam nhiệm kỳ 2015-2020 và nhiệm kỳ 2020-2025 đã vi phạm quy chế làm việc của Đảng ủy, buông lỏng lãnh đạo, quản lý, thiếu kiểm tra, giám sát, để xảy ra vi phạm quy định về quản lý, sử dụng ngân sách, tài chính, tài sản của nhà trường.

Những khuyết điểm, vi phạm của Đảng ủy Trường CĐ Y tế Quảng Nam đã gây dư luận không tốt, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín và vai trò lãnh đạo của Đảng ủy.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.