Bị nhắc nhở vì ngồi lên bàn bida, nhóm trai làng đem rìu đi chém người

08/06/2023 17:29 GMT+7

Bực tức vì bị nhắc nhở khi ngồi trên bàn bida, nhóm thanh niên ở Kon Tum liền về làng lấy dao, rìu quay lại quán chém người.

Ngày 8.6, TAND tỉnh Kon Tum mở phiên toà xét xử sơ thẩm bị cáo A Quốc (21 tuổi, ở làng Pleirơhai, P.Lê Lợi, TP.Kon Tum) cùng các đồng phạm về tội giết người.

Bị nhắc nhở vì ngồi lên bàn bida, nhóm trai làng đem rìu đi chém người - Ảnh 1.

Nhóm trai làng bị đưa ra xét xử về tội giết người

C.T.V

Theo cáo trạng, khoảng 17 giờ ngày 30.7.2022, sau khi uống rượu, A Quốc (21 tuổi), A Ngưk (26 tuổi) và Ca Rô Bi (16 tuổi, cùng ở P.Lê Lợi) rủ nhau đi chơi bida tại P.Lê Lợi.

Trong khi chơi, A Quốc ngồi lên trên bàn bida. Lúc này, anh Nguyễn Hoài Phương (38 tuổi) và anh Trần Anh Tuấn (36 tuổi, cùng ở P.Lê Lợi) đang chơi bida bàn bên cạnh thấy vậy nên nhắc nhở.

A Quốc bực tức nên gọi thêm A Phong (18 tuổi) và A Quâng (17 tuổi, cùng ở làng Pleirơhai ) tới giúp Quốc đánh anh Tuấn và anh Phương.

Khi thấy A Phong, A Quâng cầm dao đến quán thì A Quốc liền cầm cây cơ bida đánh nhiều phát vào đầu, mặt anh Phương. Bị đánh, anh Phương giật cây cơ bida đuổi đánh nên cả nhóm bỏ chạy về làng.

Sau đó, A Quốc rủ A Ngưk, A Phong, A Quâng, Ca Rô Bi về nhà A Phong để lấy hung khí đánh lại anh Phương. A Quốc cầm chiếc rìu và lấy 3 con dao đưa cho A Phong, A Quâng, A Ngưk cầm.

Cả nhóm quay lại quán bida. Lúc này chỉ có anh Trần Anh Tuấn đang ở quán. Bực tức, nhóm trai làng liền xông vào đánh, chém khiến anh Tuấn gục xuống. Thấy vậy, cả nhóm liền về làng cất giấu hung khí gây án. Anh Tuấn được đưa đi cấp cứu và được xác định thương tích 10%.

Tại phiên tòa, HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo thể hiện tính côn đồ, hung hãn, xem thường pháp luật và tính mạng của người khác. Tính chất nguy hiểm của hành vi mà các bị cáo thực hiện đã đủ yếu tố cấu thành tội phạm của tội giết người.

Xem nhanh 20h: Tin tức toàn cảnh ngày 8.6

Bị cáo A Quốc là người đủ 18 tuổi, rủ rê các bị cáo, chuẩn bị hung khí nên phải chịu trách nhiệm chính trong vụ án. Các bị cáo A Ngưk, A Phong, A Quâng và Ca Rô Bi (trong đó A Phong, A Quâng và Ca Rô Bi chưa đủ 18 tuổi) tích cực hưởng ứng, chủ động mang theo dao để cùng với A Quốc tấn công bị hại. Vì vậy, các bị cáo cũng phải chịu trách nhiệm đồng phạm.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt A Quốc 9 năm tù giam, A Ngưk 6 năm tù, A Phong và A Quâng cùng 3 năm 6 tháng tù giam, Ca Rô Bi 2 năm tù giam cùng về tội giết người.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.