Bị Mỹ tố dùng máy bay liên tiếp quấy rối ở Syria, Nga lên tiếng

Khánh An
Khánh An
07/07/2023 08:16 GMT+7

Mỹ cho rằng các máy bay không người lái (UAV) của mình bị Nga quấy rối ở Syria, trong khi Moscow nói rằng Washington vi phạm các giao thức giảm xung đột.

Bị Mỹ tố dùng máy bay liên tiếp quấy rối ở Syria, Nga lên tiếng - Ảnh 1.

Chiếc Su-35 tiếp cận UAV Mỹ tại Syria hôm 5.7

KHÔNG QUÂN MỸ

Hãng AFP ngày 7.7 dẫn lời Trung tướng Mỹ Alex Grynkewich cáo buộc các máy bay của Nga quấy rối UAV Mỹ đang tham gia chiến dịch chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở Syria lần thứ 2 trong 24 giờ.

Theo tướng Grynkewich, Chỉ huy Lực lượng Không quân số 9 của Mỹ ở Trung Đông, máy bay quân sự Nga có "hành vi không an toàn và thiếu chuyên nghiệp" vào 9:30 ngày 6.7 (giờ địa phương) trong khi tương tác với UAV MQ-9 của Mỹ.

Mỹ tố chiến đấu cơ Su-35 Nga "quấy rối" UAV ở Syria

"Các máy bay đã thả pháo sáng trước máy bay không người lái và bay sát một cách nguy hiểm, gây nguy cơ an toàn đối với tất cả các máy bay liên quan" ông cho biết.

Một ngày trước đó, ông nói rằng các máy bay của Nga cũng thả pháo sáng trước các UAV MQ-9 của Mỹ, trong khi một phi công Nga đã lái máy bay đến trước một UAV và kích hoạt buồng đốt của Su-35. Hành động này của Su-35 làm giảm khả năng vận hành máy bay một cách an toàn của người điều khiển UAV, theo ông Grynkewich.

Phản ứng trước thông tin trên, chuẩn đô đốc Nga Oleg Gurinov cho biết các UAV của Mỹ đã dùng hệ thống điều hướng hỏa lực điện tử, phát tín hiệu nhằm vào các máy bay Nga.

Hành động trên đã tự động kích hoạt hệ thống hỗ trợ phòng thủ (DAS) của máy bay Nga, theo ông Gurinov, phó chỉ huy Trung tâm của Nga về Hòa hợp các bên đối lập ở Syria.

Ông Gurinov nói thêm rằng Mỹ tiếp tục vi phạm liên tục các giao thức giảm xung đột, gây ra bởi máy bay không người lái thuộc liên minh quốc tế do Mỹ dẫn đầu ở Syria.

"Có 9 vụ vi phạm đã được ghi nhận trong 24 giờ qua. Tất cả đều xảy ra ở khu vực phía bắc Syria, nơi bị đóng cửa đối với mọi hoạt động hàng không trong bối cảnh diễn ra cuộc tập trận quân sự chung Nga - Syria", ông cho biết.

Những tranh cãi về việc máy bay quấy rối trên diễn ra trong bối cảnh không quân Nga và Syria bắt đầu cuộc tập trận chung vào ngày 6.7. Theo Bộ Quốc phòng Nga, cuộc tập trận sẽ kéo dài đến giữa tháng 7.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.