Bệnh viện Từ Dũ cứu sống nhiều trẻ sinh non

Duy Tính
Duy Tính
17/11/2023 15:13 GMT+7

Từ đầu năm 2023 đến nay, Bệnh viện Từ Dũ chăm sóc, điều trị 6.000 trẻ sinh non dưới 37 tuần. Theo bác sĩ CK2 Trần Ngọc Hải, Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ, nuôi dưỡng trẻ non tháng là một hành trình dài nỗ lực hết mình của cả cha mẹ, nhân viên y tế và bệnh viện.

Ngày 17.11, Bệnh viện Từ Dũ tổ chức lễ hưởng ứng ngày thế giới vì trẻ sinh non năm 2023 với chủ đề: "Da kề da ngay sau sinh: thực hành đơn giản, tác động tối ưu". Buổi lễ có sự tham dự của nhiều gia đình có trẻ sinh non tháng được chăm sóc tại Bệnh viện Từ Dũ.

Phát biểu tại buổi lễ, bác sĩ CK2 Nguyễn Diễm Hà, Phó trưởng khoa Sơ sinh Bệnh viện Từ Dũ cho biết, khoa thực hiện phương pháp Kangaroo (KMC) từ năm 1997. Đến nay, trải qua 26 năm, bệnh viện đã cứu sống được nhiều trẻ sinh non, trong đó, trẻ có cân nặng thấp nhất là 500 gr, tuổi thai thấp nhất là 24 tuần.

6.000 trẻ nhập viện là sinh non  - Ảnh 1.

95% trẻ mới sinh tại Bệnh viện Từ Dũ được thực hiện da kề da

DUY TÍNH

Vấn đề khó khăn cho bệnh viện là số lượng trẻ sinh non khá đông. Từ đầu năm 2023 đến nay, số trẻ nhập Khoa Sơ sinh Bệnh viện Từ Dũ khoảng 9.300 em, trong đó trẻ sinh non dưới 37 tuần là 6.000 em. Trong số trẻ sinh non, 50% có tuổi thai từ 28 - 34 tuần, đây là những trẻ cần chăm sóc KMC sau khi đã điều trị ổn định. Đặc biệt, số trẻ sinh non dưới 28 tuần chiếm khoảng 20%. Mặc dù khoa sơ sinh tăng giường KMC lên đến 90 giường nhưng vẫn không đủ để cho các bà mẹ thực hiện KMC.

Theo bác sĩ Diễm Hà, để cứu trẻ sinh non thành công cần hồi sức tích cực sớm từ giây phút đầu tiên. Sau đó là điều trị thật tốt giai đoạn hồi sức. Cuối cùng, KMC là phương pháp chăm sóc hiệu quả giúp trẻ có thể tiếp cận với mẹ sớm hơn, giúp trẻ rút ngắn thời gian hoàn thiện, phát triển toàn diện.

Bác sĩ Trần Ngọc Hải, Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ cho biết thêm: "Việc nuôi dưỡng trẻ non tháng rất thầm lặng và mất rất nhiều công sức. Đây là một hành trình dài nỗ lực hết mình của cả cha mẹ, nhân viên y tế và bệnh viện", bác sĩ Ngọc Hải nói.

Tại buổi lễ, nhiều cha mẹ có con sinh non bày tỏ hạnh phúc khi nuôi được con đến ngày hôm nay khỏe mạnh. Họ biết ơn đội ngũ thầy thuốc Bệnh viện Từ Dũ vì đã cứu những đứa trẻ mà trước đó bản thân họ tưởng chừng như không thể.

Ngày thế giới vì trẻ sinh non là ngày hướng tới việc nâng cao nhận thức về những khó khăn của việc sinh non và tôn vinh cuộc sống của trẻ sinh non cũng như gia đình của các em trên toàn thế giới. Sinh non là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em dưới 5 tuổi. Mỗi năm trên toàn thế giới có khoảng 15 triệu trẻ sinh non (cứ 10 trẻ thì có 1 trẻ sinh non). Ở Việt Nam, có khoảng 60% trường hợp tử vong ở trẻ là các bé mới sinh.

Chủ đề "Da kề da ngay sau sinh: thực hành đơn giản, tác động tối ưu" được Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF) triển khai các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức về lợi ích của việc tiếp xúc da kề da ngay sau sinh và chăm sóc KMC dành cho trẻ sinh non.

Ngày thế giới vì trẻ sinh non cũng hướng tới việc nâng cao nhận thức về những khó khăn của việc sinh non, cũng như giáo dục cộng đồng về những rủi ro và hậu quả của sinh non.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.