Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM trao hơn 1.300 phần quà cho bệnh nhi dịp 1.6

01/06/2022 12:05 GMT+7

Chiều 31.5, BV Nhi đồng 1 TP.HCM phối hợp cùng các nhà hảo tâm tổ chức chương trình văn nghệ và trao hơn 1.300 phần quà cho bệnh nhi đang điều trị tại đây nhằm động viên tinh thần, giúp các bé mau khỏi bệnh.

Bác sĩ Trương Hữu Khanh (Trưởng phòng CTXH, BV Nhi đồng 1) cho biết, trẻ em nằm viện rất thiệt thòi nên BV tổ chức buổi vui chơi, tạo không khí thoải mái giúp trẻ mau lành bệnh. BV cũng mong các nhà hảo tâm tiếp tục đồng hành để có nhiều hoạt động ý nghĩa động viên bệnh nhi và phụ huynh.

BS Trương Hữu Khanh chia sẻ tại buổi văn nghệ nhân dịp Quốc tế thiếu nhi 1.6

dương lan

“Nhân dịp ngày 1.6, BV cùng nhiều nhà hảo tâm tạo sân chơi ý nghĩa hy vọng các bé mong khỏe bệnh và phụ huynh có buổi giải trí để giữ sức khỏe, chăm sóc các bé”, BS Khanh nói và gửi lời cảm ơn đến các nhà hảo tâm.

Chị Nguyễn Thị Ngọc (32 tuổi, quê Vũng Tàu) đưa con lên BV điều trị bệnh lupus ban đỏ. Vì huyết áp cao nên con chị không tham gia trực tiếp được, chị đến nhận quà mang về cho con vui.

Nhiều bệnh nhi và phụ huynh hào hứng tham gia

dương lan

“Nay thấy không khí ở đây vui nhưng con không đi được, thương nó lắm giờ phải nằm im một chỗ. Bé huyết áp tăng đi chút là muốn xỉu nên tôi nhờ người kế bên coi giùm. Cũng mong con xuống đây vui chơi tý cho thoải mái nhưng sức khỏe không cho phép, bé phải nghỉ học mấy tháng vì bệnh rồi”, chị nói.

Nhận phiếu phát quà từ BV, bà Kiều Mỹ Lệ (quê Bạc Liêu) đưa cháu nội là Dương Tuấn Đang (10 tuổi) xuống xem văn nghệ, tận hưởng không khí ngày Quốc tế thiếu nhi 1.6. Bố mẹ bé ly hôn nên cháu ở với bà. Bà vui mừng vì cháu được xem chương trình văn nghệ, cảm thấy thoải mái, không bí bách như nằm ở phòng bệnh.

Nhà hảo tâm trao quà cho các bé

dương lan

“Cháu vào BV điều trị hơn 5 tuần rồi. Ở trên phòng miết thấy cháu cũng buồn, nằm chơi điện thoại nên nay tôi đưa cháu xuống đây. Cháu cũng vui, phấn khởi vì được xem ca nhạc và có quà mang về”, bà chia sẻ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.