Bệnh sốt xuất huyết nguy hiểm, lây lan nhanh

Duy Tính
Duy Tính
27/05/2023 09:38 GMT+7

Từ đầu năm 2023 đến nay, TP.HCM đã có hơn 7.800 ca mắc sốt xuất huyết, tương đương cùng kỳ năm 2022.

Sáng 27.5, tại Q.Bình Thạnh (TP.HCM) tổ chức lễ phát động hưởng ứng "Ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết" năm 2023.

Phát biểu tại lễ phát động, bác sĩ Nguyễn Hữu Hưng, Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho biết, trong năm 2022 vừa qua, số ca mắc sốt xuất huyết tăng cao và số ca tử vong cũng cao nhất từ trước đến nay. Từ đầu năm 2023 đến ngày 26.5, TP.HCM đã có 7.800 ca mắc sốt xuất huyết, tương đương cùng kỳ năm 2022.

Bệnh sốt xuất huyết nguy hiểm, lây lan nhanh - Ảnh 1.

Lễ phát động hưởng ứng "Ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết"

D.T

Cũng theo bác sĩ Nguyễn Hữu Hưng, sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm cấp tính, có thể gây thành dịch do vi rút Dengue gây ra. Bệnh lây lan do muỗi vằn đốt, người bệnh nhiễm vi rút sau đó truyền bệnh cho người lành qua vết đốt. 

Đây là căn bệnh nguy hiểm, lây lan nhanh và có khả năng dẫn đến tử vong. Cho đến nay, bệnh chưa có vắc xin phòng bệnh, chưa có thuốc điều trị đặc hiệu nên biện pháp phòng chống chủ yếu là diệt muỗi và diệt lăng quăng.

"Đây là bệnh lưu hành tại Việt Nam từ nhiều năm trước đến nay, đặc biệt TP.HCM với đặc điểm khí hậu nóng ẩm, mưa nhiều, bệnh sốt xuất huyết năm nào cũng xuất hiện. Năm nay, sốt xuất huyết có nguy cơ diễn biến phức tạp nếu chúng ta không có các biện pháp phòng chống quyết liệt ngay từ bây giờ. Đây không chỉ là nhiệm vụ của ngành y tế, của các cấp chính quyền mà còn là trách nhiệm chung của mỗi gia đình, mỗi người dân TP.HCM", bác sĩ Nguyễn Hữu Hưng nói.

Bệnh sốt xuất huyết nguy hiểm, lây lan nhanh - Ảnh 2.

Kêu gọi phòng chống sốt xuất tại TP.HCM

D.T

Bác sĩ Hưng đề nghị các quận, huyện và TP.Thủ Đức tăng cường các biện pháp phòng chống sốt xuất huyết. Đặc biệt, trong đó mỗi gia đình, mỗi người dân hằng ngày, hằng tuần phải dành thời gian ít nhất 15 đến 30 phút để truy tìm các ổ lăng quăng trong nhà và xung quanh nhà để xử lý triệt để.

Lãnh đạo Sở Y tế cũng đề nghị các sở, ngành triển khai các biện pháp phòng chống sốt xuất huyết đến các cơ quan, đơn vị trực thuộc, đẩy mạnh truyền thông, thường xuyên tổ chức các hoạt động kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các nơi không thực hiện, quản lý chặt chẽ những khu vực mà mình phụ trách.

Bên cạnh đó, các đoàn thể, các lực lượng tình nguyện tham gia tổng vệ sinh triệt để nơi sinh sản của muỗi.

Các đơn vị, địa phương cần ràng buộc trách nhiệm người đứng đầu phải bảo đảm không có các ổ lăng quăng trong khu vực phụ trách. Tăng cường kiểm tra giám sát phát hiện các điểm nguy cơ, nhắc nhở và xử phạt nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân không thực hiện các biện pháp phòng chống sốt xuất huyết, có nguy cơ làm lây lan dịch bệnh.

Phát huy ứng dụng "Y tế trực tuyến"

Trong năm 2022, Sở Y tế triển khai ứng dụng "Y tế trực tuyến" có chức năng tiếp nhận các thông tin phản ánh của người dân về các nơi có nhiều muỗi, lăng quăng, có nguy cơ phát sinh ổ dịch sốt xuất huyết. Sau đó thông tin được chuyển ngay đến chính quyền địa phương để xử lý sớm nhất. Hoạt động này đã góp phần tăng hiệu quả chống dịch sốt xuất huyết.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.