Bến Tre: Phát hiện hơn 380 tấn gạo ngoại không nhãn mác

Bắc Bình
Bắc Bình
27/02/2024 14:51 GMT+7

Công an tỉnh Bến Tre phát hiện 6 cơ sở kinh doanh lúa gạo tại 2 huyện Mỏ Cày Nam và Ba Tri chứa hơn 380 tấn gạo có nguồn gốc từ nước ngoài, vi phạm các quy định pháp luật về nhãn mác.

Ngày 27.2, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, Công an tỉnh Bến Tre vừa phối hợp cùng công an 3 huyện Mỏ Cày Nam, Mỏ Cày Bắc và Ba Tri tiến hành tổng kiểm tra, xác minh các cơ sở kinh doanh lúa gạo có nguồn gốc từ nước ngoài trên địa bàn.

Kết quả qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại 6 cơ sở kinh doanh ở H.Mỏ Cày Nam và H.Ba Tri chứa 100,4 tấn gạo làm thức ăn chăn nuôi và 281 tấn gạo trắng được đánh bóng từ gạo lứt có nguồn gốc từ Ấn Độ, vi phạm các quy định pháp luật về nhãn mác hàng hóa không có nhãn phụ bằng tiếng Việt; có nhãn phụ nhưng không đúng quy định...

Hiện lực lượng chức năng tỉnh Bến Tre đang tiếp tục xác minh làm rõ về hơn 380 tấn gạo ngoại không nhãn mác.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.