Bé trai chào đời nặng gần 5,8 kg tại Bệnh viện Hùng Vương TP.HCM

Duy Tính
Duy Tính
28/02/2023 14:48 GMT+7

Sản phụ 29 tuổi (ngụ Q.8, TP.HCM) sinh bé trai nặng gần 5,8 kg tại Bệnh viện Hùng Vương TP.HCM.

Ngày 28.2, Bệnh viện Hùng Vương TP.HCM thông báo, bệnh viện vừa tiếp nhận, chỉ định mổ bắt con cho sản phụ N.T.A.T (29 tuổi, ngụ Q.8, TP.HCM). Bé trai nặng gần 5,8 kg, là con thứ 2 của sản phụ T.

Bé trai chào đời nặng 5,8 kg tại Bệnh viện Hùng Vương TP.HCM - Ảnh 1.

Bé trai mới chào đời tại Bệnh viện Hùng Vương nặng gần 5,8 kg

BỆNH VIỆN CUNG CẤP

Bác sĩ Hoàng Lê Minh Hiền, người trực tiếp đỡ sinh cho biết, khi tiếp nhận sản phụ và dự kiến thai nhi to, Bệnh viện Hùng Vương chủ động phương pháp sinh mổ. "Đây là lần đầu tiên tôi đỡ sinh một em bé nặng như vậy. Khi bắt em bé ra, tôi phải bế và tỳ cả người vào để bế cháu ấy", bác sĩ Minh Hiền, chia sẻ.

Theo bác sĩ của Bệnh viện Hùng Vương, thai nhi lớn thường gặp ở mẹ tiểu đường thai kỳ, do đó, sau khi sinh, bé dễ bị suy hô hấp và nhiễm trùng huyết, viêm phổi. Tuy nhiên, trường hợp này, người mẹ không ghi nhận có tiểu đường thai kỳ. Ca mổ bắt con thuận lợi, hiện tại mẹ và bé đều có sức khỏe ổn định.

Trước đó vài ngày, sản phụ T.T.H (36 tuổi, ngụ xã Thạch Trung, TP.Hà Tĩnh) sinh con nặng 6 kg tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh. Đây là lần thứ 3 sản phụ H. sinh con, và đều sinh mổ. Tại Việt Nam cũng từng ghi nhận sản phụ sinh con nặng kỷ lục đến 7 kg và 7,1 kg tại tỉnh Gia Lai và Vĩnh Phúc.

Bác sĩ Bệnh viện Hùng Vương khuyến cáo phụ nữ mang thai cần khám thai định kỳ để tầm soát các bệnh lý của mẹ và thai nhi nhằm chuẩn bị cho cuộc sinh tốt nhất.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.