Bắt tạm giam Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng

Thái Sơn
Thái Sơn
15/04/2022 06:42 GMT+7

Chiều 14.4, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) - Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Tô Anh Dũng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, để điều tra về hành vi “nhận hối lộ”, quy định tại điều 354 bộ luật Hình sự.

Cùng hành vi này, Cơ quan ANĐT đã bắt giữ Phạm Trung Kiên, chuyên viên Vụ trang thiết bị và Công trình y tế - Bộ Y tế, và Vũ Anh Tuấn, nguyên cán bộ Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an. Đây là diễn biến mới nhất trong quá trình điều tra mở rộng vụ án “đưa, nhận hối lộ” xảy ra tại Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao; TP.Hà Nội và các tỉnh, thành.

Các bị can (từ trái qua) Tô Anh Dũng, Phạm Trung Kiên và Vũ Anh Tuấn

BỘ CÔNG AN CUNG CẤP

Bị can Tô Anh Dũng (58 tuổi) có nhiều năm công tác trong ngành ngoại giao và giữ nhiều chức vụ quan trọng như Chánh văn phòng Bộ Ngoại giao, Đại sứ VN tại Canada… Tháng 3.2019, ông Tô Anh Dũng được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Ngoại giao. Trước đó, ông là trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao kiêm Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng bị bắt giam

Theo nguồn tin Thanh Niên, hành vi của 3 bị can nêu trên có liên quan việc xét duyệt danh sách cấp phép cho các công ty thực hiện chuyến bay đưa công dân VN từ nước ngoài về nước tránh dịch Covid-19 từ năm 2020 - 2021. Trước đó, Cơ quan ANĐT Bộ Công an đã khởi tố, bắt giam 5 bị can khác có liên quan. Trong số này có 4 lãnh đạo, cán bộ thuộc Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao, gồm: Nguyễn Thị Hương Lan, Cục trưởng; Đỗ Hoàng Tùng, Phó cục trưởng; Lê Tuấn Anh, Chánh văn phòng, và Lưu Tuấn Dũng, Phó trưởng phòng Bảo hộ công dân, để điều tra về hành vi nhận hối lộ; bắt giữ Hoàng Diệu Mơ (42 tuổi), Tổng giám đốc Công ty TNHH thương mại du lịch và dịch vụ hàng không An Bình, có trụ sở tại Hà Nội, về tội “đưa hối lộ”.

Từ đầu năm 2020, do dịch Covid-19, nhiều công dân VN ở nước ngoài muốn về nước theo các chuyến bay “combo” (có trả phí). Theo phản ánh của nhiều công dân, họ phải trả cho các bên liên quan số tiền lớn hơn rất nhiều so với chi phí vé máy bay vào thời điểm đó, cũng như gặp nhiều khó khăn trong việc được đưa vào danh sách lên máy bay về nước…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.