Bất ngờ bị đổi giọng, đi khám thì phát hiện ung thư tuyến tiền liệt

Trà Linh
Trà Linh
11/02/2023 00:07 GMT+7

Y văn thế giới vừa ghi nhận trường hợp đầu tiên bị đổi giọng không thể kiểm soát do mắc ung thư tuyến tiền liệt.

Cụ thể, trong báo cáo đặc biệt được đăng tải trên tập san BMJ Case Reports mới đây, nhóm bác sĩ đang làm việc tại Mỹ cho biết một nam bệnh nhân nước này đã bất ngờ bị đổi giọng khi mắc ung thư tuyến tiền liệt.

Bất ngờ bị đổi giọng, đi khám thì phát hiện ung thư tuyến tiền liệt  - Ảnh 1.

Một bệnh nhân 50 tuổi đã đến thăm khám tại bệnh viện vì bất ngờ bị đổi từ giọng Mỹ sang giọng Ireland

MINH HỌA: SHUTTERSTOCK

Cụ thể, bệnh nhân 50 tuổi đã đến thăm khám tại bệnh viện vì bất ngờ bị đổi từ giọng Mỹ sang giọng Ireland - một kiểu giọng tiếng Anh đặc trưng của người dân sống tại Bắc Ireland (thuộc Anh) và Cộng hòa Ireland, vốn có nhiều khác biệt so với người nói tiếng Anh giọng Mỹ.

Bệnh nhân cho biết mình không thể kiểm soát việc phát âm này, dù trước đây ông cũng chưa từng đến Ireland hay thử tập nói kiểu giọng này.

Sau khi thăm khám lần đầu nhưng chưa tìm ra nguyên nhân bệnh. Người đàn ông đã phải trở lại bệnh viện sau khi có dấu hiệu sụt cân, khó chịu ở bụng dưới và đau khi đi tiểu.

Các xét nghiệm tiếp theo cho thấy bệnh nhân đã mắc bệnh ung thư tuyến tiền liệt, nó cũng là nguyên nhân gây ra hiện tượng biến đổi giọng nói, hay được gọi chính xác là hội chứng giọng nước ngoài (FAS).

Theo nhóm bác sĩ, FAS là một hiện tượng hiếm gặp khi giọng nói và cách phát âm của một người thay đổi bất thường, khiến họ không còn giữ được giọng bản địa của mình. Hội chứng này thường là kết quả của đột quỵ, chấn thương đầu.

Đây cũng là lần đầu tiên y văn thế giới ghi nhận được trường hợp bệnh nhân ung thư tuyến tiền liệt bị FAS, trước đó chỉ có báo cáo về một trường hợp ở người bị ung thư vú và một người khác bị ung thư não.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.