'Bật mí' lý do kỳ lạ du khách Thái không muốn mua vé vào Đại nội Huế

12/12/2022 21:40 GMT+7

Thời gian gần đây, nhiều du khách Thái Lan khi đến tham quan cố đô Huế không muốn mua vé vào tham quan Đại nội - hoàng cung triều Nguyễn. Ngành du lịch và đơn vị quản lý di tích đã tìm hiểu lý do và đang tìm cách khắc phục...

Chỉ đứng bên ngoài chụp ảnh

Thái Lan là một trong 10 thị trường khách quốc tế tiềm năng đến Thừa Thiên - Huế du lịch. Theo ước tính từ ngành du lịch tỉnh này, mỗi ngày có khoảng 1.000 lượt du khách Thái Lan đến với cố đô Huế.

Tuy nhiên, gần đây có một thực trạng đáng buồn khi du khách Thái Lan chỉ ghé chân bên ngoài di tích để chụp ảnh chứ không muốn mua vé vào bên trong Đại nội để tham quan hoàng cung triều Nguyễn.

Nhiều đoàn du khách Thái Lan chỉ đứng ngoài cổng Đại nội Huế để chụp ảnh rồi đi

Lê Hoài Nhân

PV Thanh Niên đã có mặt tại Đại nội Huế để ghi nhận. Trong buổi chiều 10.12, khi Huế chuyển nắng sau nhiều ngày ảnh hưởng của không khí lạnh, nhiều đoàn khách đến Đại nội để tham quan, trong đó rất đông du khách Thái Lan.

Trước quảng trường Ngọ Môn và lầu Ngũ Phụng, cứ khoảng 5 - 10 phút có 1 đoàn du khách Thái Lan đi theo tour đến. Họ nhanh chóng xếp hàng để check-in theo hướng dẫn của các hướng dẫn viên.

Du khách Thái chụp hình bên ngoài Đại nội

Lê Hoài Nhân

Mỗi ngày có khoảng 1.000 khách Thái đến Huế

lê hoài nhân

Sau tầm 15 phút, với hàng chục kiểu ảnh đã chụp, những đoàn du khách này được hướng dẫn viên đưa ra phía cổng Quảng Đức, rất hiếm thấy đoàn khách nào mua vé để vào cổng tham quan Đại nội.

Khi chúng tôi đặt nghi vấn, các hướng dẫn viên giải thích với các lý do khác nhau. Một nam hướng dẫn viên cho biết: “Thời gian gần đây, nhiều đoàn khách Thái Lan đến Huế đều không muốn mua vé vào trong Đại nội bởi họ biết điện Thái Hòa đang trùng tu. Người Thái rất quan tâm đến ngôi điện này, do không tham quan được nên họ chỉ ghé qua trước cổng Đại nội để chụp ảnh, và dành thời gian còn lại để đi tham quan những di tích khác”.

Một hướng dẫn viên khác thì cho rằng điện Thái Hòa trùng tu nhưng giá vé vào cổng vẫn giữ nguyên khiến du khách Thái Lan từ chối mua vé vào cổng. “Du khách Thái trước đây vào Đại nội chỉ muốn tham quan điện Thái Hòa, sau đó ngồi xe điện ra bên ngoài. Nay điện trùng tu mà giá vé vẫn không giảm, họ càng không muốn vào”, hướng dẫn viên nói.

Cũng theo người này, hiện tại có rất nhiều doanh nghiệp du lịch quyết định “cắt” tour về Huế hoặc giảm thời gian tham quan ở Huế: “Thay vì trước đó đi tour 4 ngày để du khách nghỉ ở lại 3 tỉnh, thành Quảng Nam - Đà Nẵng - Huế thì bây giờ 'cắt' bớt điểm đến tại Huế, chỉ đến đây vui chơi tham quan ăn uống trong ngày rồi quay vào lại Đà Nẵng”.

Chỉ muốn nhìn thấy ngai vàng?

Lý giải về nguyên nhân du khách Thái Lan không muốn mua vé vào Đại nội để tham quan Hoàng cung triều Nguyễn trong thời gian gần đây, ông Nguyễn Văn Phúc, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên-Huế, cho biết sở đã nắm tình hình và đang nghiên cứu các giải pháp để khắc phục.

Theo ông Phúc, sau dịch Covid-19, mặc dù du lịch đã phục hồi nhưng hầu bao của du khách không còn dồi dào như trước. Trong khi đó, để thu hút khách, các công ty lữ hành tại miền Trung đã thi nhau giảm giá để cạnh tranh. Do giá tour giảm xuống nên điểm đến chắc chắn sẽ bị cắt giảm.

Hướng dẫn viên đưa một đoàn du khách Thái sau khi đến cổng Ngọ Môn chụp ảnh

Lê Hoài Nhân

Để khắc phục tình trạng này, ông Nguyễn Văn Phúc cho biết, hiện ngành du lịch đang có kế hoạch làm việc với các đơn vị lữ hành để quảng bá thêm về các công trình kiến trúc, chương trình nghệ thuật và dịch vụ đặc sắc trong Đại nội để du khách có thêm thông tin để lựa chọn.

Ngoài ra, địa phương có nhiều chính sách miễn, giảm vé tham quan di tích thông qua các chuyến bay thẳng thuê bao Huế - Bangkok (Thái Lan) để thu hút thêm du khách Thái qua tuyến du lịch này.

Bổ sung thêm về lý do du khách Thái thời gian gần đây ít vào Đại nội Huế, ông Lê Công Sơn, Phó giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế, cho biết đã cho các phòng ban chức năng nắm tình hình và nhận thấy lý do rất "lạ".

"Theo tìm hiểu của đơn vị chúng tôi, du khách Thái có một sở thích rất kỳ lạ. Trước đây khi điện Thái Hòa chưa hạ giải để trùng tu, hầu hết du khách Thái Lan khi vào Đại nội chỉ đến để nhìn tận mắt ngai vàng đặt trong điện Thái Hòa rồi quay về, rất ít du khách Thái đi tham quan thêm các điểm khác trong khu di sản Hoàng cung", ông Lê Công Sơn nói. Hiện tại do ngai vàng trong điện Thái Hòa đã di dời đưa vào kho bảo quản khi trùng tu ngôi điện, nên Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế đang gấp rút "phục chế" một ngai vàng theo nguyên mẫu để đặt trên lầu Ngũ Phụng nhằm đáp ứng nhu cầu xem và chiêm ngưỡng của du khách. Đây cũng là giải pháp tạm thời nhằm khắc phục tình trạng du khách Thái không muốn mua vé vào tham quan bên trong Đại nội.

Đến thời điểm hiện tại, dù điện Thái Hòa đang trong quá trình trùng tu nhưng Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế vẫn giữ nguyên giá vé vào Đại nội cho mỗi người là 200.000 đồng. Vé bao gồm tham quan Bảo tàng Cổ vật cung đình Huế.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.