Bắt kẻ trộm máy phát điện của trạm thu phát sóng thông tin di động

Nam Long
Nam Long
22/12/2023 13:26 GMT+7

Một người đàn ông ở Vĩnh Long bị bắt tạm giam vì cắt khóa cửa trạm thu phát sóng thông tin di động, lấy trộm máy phát điện.

Ngày 22.12, tin từ Cơ quan CSĐT Công an H.Tam Bình (Vĩnh Long) cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Văn Hòa (32 tuổi, ngụ xã Tân Thành, H.Bình Tân, Vĩnh Long) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, Hòa trộm máy phát điện.

Bắt kẻ trộm máy phát điện của trạm thu phát sóng thông tin di động- Ảnh 1.

Bị can Lê Văn Hòa tại cơ quan công an

NAM LONG

Trước đó, khoảng 1 giờ sáng 14.11, Hòa chạy xe máy BS 67D1 - 779.08 mang theo các loại công cụ như kìm, cờ lê, khóa... đi từ nhà theo hướng từ đường tỉnh 908 về QL1 để tìm tài sản trộm cắp.

Bắt kẻ trộm máy phát điện của trạm thu phát sóng thông tin di động- Ảnh 2.

Tang vật được lực lượng công an thu hồi

NAM LONG

Khi đến đoạn gần cầu Phú An, phát hiện một trạm thu phát sóng thông tin di động (BTS) không có người trông giữ, Hòa dùng cờ lê bẻ khóa cửa lẻn vào trong thì thấy có máy phát điện. Hòa dùng kìm cắt 2 sợi dây điện nối với máy phát điện rồi đẩy máy ra ngoài.

Tuy nhiên, nhân viên kỹ thuật của Trung tâm viễn thông H.Tam Bình phát hiện và trình báo Công an xã Phú Thịnh đến bắt quả tang Hòa cùng tang vật là máy phát điện (gồm một động cơ máy xăng gắn liền với một mô tơ phát điện) và nhiều dụng cụ Hòa dùng để thực hiện hành vi trộm cắp.

Tại cơ quan công an, Hòa thừa nhận toàn bộ hành vi trộm cắp tài sản nói trên.

Cơ quan CSĐT Công an H.Tam Bình đang tiếp tục làm rõ vụ trộm máy phát điện để xử lý theo quy định của pháp luật.

Xem nhanh 12h ngày 22.12: Thời sự toàn cảnh


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.