Bắt cựu Chủ tịch tỉnh Bình Thuận Lê Tiến Phương

Trần Cường
Trần Cường
26/04/2024 17:21 GMT+7

Ông Lê Tiến Phương, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, và hàng loạt đồng phạm vừa bị khởi tố, bắt tạm giam với cáo buộc đã vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Chiều 26.4, thông tin từ Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với 12 bị can về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí, quy định tại khoản 3 điều 219 bộ luật Hình sự.

Ông Lê Tiến Phương, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận

Ông Lê Tiến Phương, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận

H.L

Các bị can gồm: ông Lê Tiến Phương, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận; Xà Dương Thắng, nguyên Giám đốc Sở Xây dựng, nguyên Bí thư Huyện ủy Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận; Đỗ Ngọc Điệp, nguyên Chủ tịch UBND TP.Phan Thiết; Hồ Như Hải, nguyên Phó giám đốc Công ty CP thông tin và thẩm định giá miền Nam - Chi nhánh Bình Thuận, Thẩm định viên về giá; Lê Anh Huy, nguyên Trưởng phòng Hành chính tổng hợp thuộc Chi cục Quản lý đất đai tỉnh Bình Thuận; Nguyễn Văn Phong, nguyên Phó giám đốc Sở Tài chính, nguyên Thường trực Hội đồng thẩm định giá đất, nguyên Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận; Hồ Lâm, nguyên Giám đốc Sở TN-MT tỉnh Bình Thuận; Lê Nguyễn Thanh Danh, nguyên Phó giám đốc Sở T N-MT tỉnh Bình Thuận; Nguyễn Thanh Cho, nguyên Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai tỉnh Bình Thuận; Lê Nam Hưng, nguyên Phó chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai tỉnh Bình Thuận; Phạm Duy Cường, nguyên Phó trưởng phòng phụ trách Phòng Kinh tế đất, Chi cục Quản lý đất đai tỉnh Bình Thuận; nguyên Trưởng phòng TN-MT TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận; và Nguyễn Xuân Phong, nguyên Phó cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bình Thuận.

Vì sao cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Lê Tiến Phương bị bắt?

Trong số các bị can, ông Nguyễn Xuân Phong được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú; các bị can còn lại bị bắt tạm giam.

Theo Bộ Công an, đây là diễn biến mới nhất trong quá trình điều tra vụ án vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết (P.Phú Thủy, TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận), do Công ty CP Rạng Đông làm chủ đầu tư.

Các quyết định và lệnh tố tụng đối với 12 bị can đã được tống đạt, thực thi sau khi Viện KSND tối cao phê chuẩn.

Ông Lê Tiến Phương sinh năm 1957, tại Bình Thuận. Tháng 12.2010, HĐND tỉnh Bình Thuận khóa VIII họp kỳ thứ 15 đã bầu bổ sung ông Phương giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận vì người tiền nhiệm có đơn xin thôi chức. 

Tháng 12.2015, HĐND tỉnh Bình Thuận khóa IX đã miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Phương do ông có đơn xin thôi chức để nghỉ hưu trước tuổi.

Trong cuộc họp ngày 26.4.2022 tại Trụ sở T.Ư Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy ông Lê Tiến Phương, cựu Phó bí thư Tỉnh ủy (nhiệm kỳ 2005 - 2010, 2010 - 2015); cựu Bí thư Ban cán sự đảng, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận (nhiệm kỳ 2011 - 2016), cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2010 - 2015; chịu trách nhiệm chính, trách nhiệm người đứng đầu về những vi phạm, khuyết điểm của Ban cán sự đảng UBND tỉnh và UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2016; chịu trách nhiệm trực tiếp, trách nhiệm cá nhân trong việc ký các văn bản vi phạm pháp luật về đất đai, đầu tư, nhà ở... Từ đó, Bộ Chính trị đã kỷ luật bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Phương.

Giữa năm 2022, Phó thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Lê Tiến Phương, do đã có những vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong công tác và đã bị Ban Bí thư thi hành kỷ luật cách hết các chức vụ trong Đảng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.