Bắt bị can 33 năm trốn lệnh truy nã

Trần Thanh Phong
Trần Thanh Phong
22/06/2021 05:14 GMT+7

Chiều 21.6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết đã bắt giữ Nguyễn Trung Đại (62 tuổi, ngụ xã Long Thành, H.Châu Thành, Tây Ninh), là bị can bị truy nã về hành vi trốn khỏi nơi giam và trộm cắp tài sản công dân.

Theo hồ sơ của công an, năm 1986, Đại bị TAND tỉnh Tây Ninh xét xử, tuyên phạt 5 năm tù về tội trộm cắp tài sản.
Trong thời gian chấp hành án tại Trại giam Cây Cầy (Bộ Công an), khoảng tháng 4.1988, Đại bỏ trốn khỏi nơi giam giữ. Sau đó, Trại giam Cây Cầy ra lệnh truy nã Đại về hành vi trốn khỏi nơi giam và trộm cắp tài sản công dân.
Sau hơn 33 năm lẩn trốn ở các tỉnh thành, Đại nhiều lần thay tên đổi họ và làm nhiều nghề khác nhau. Tuy nhiên, qua điều tra, xác minh, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu đã phát hiện, bắt giữ Đại khi y đang lẩn trốn tại P.1, TX.Giá Rai. Đại sẽ được bàn giao cho Trại giam Cây Cầy để tiếp tục làm rõ về hành vi trốn lệnh truy nã.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.