Bắt 1 nghi phạm liên quan vụ cô gái bị phân xác, ném xuống sông Hồng

Trần Cường
Trần Cường
15/10/2023 10:42 GMT+7

Công an TP.Hà Nội vừa bắt giữ 1 nghi phạm được xác định có liên quan đến vụ án một cô gái bị sát hại, phân thi thể thành 4 phần rồi ném xuống sông Hồng.

Liên quan đến vụ cô gái bị sát hại, phân xác thành 4 phần bỏ dưới sông Hồng, đoạn qua địa bàn xã Bát Tràng (H.Gia Lâm, Hà Nội), sáng 15.10, nguồn tin cho biết, Công an TP.Hà Nội vừa bắt giữ một nghi phạm được xác định có liên quan.

Theo nguồn tin, nghi phạm tên Khánh, bị bắt khi đang lẩn trốn ở Thái Bình.

Xem nhanh 20h ngày 15.10: Á khôi bị phân xác ném xuống sông | Người Đà Nẵng vật lộn ngày ngập sâu

Vụ cô gái bị phân xác thành 4 ném xuống sông Hồng: Bắt 1 nghi phạm - Ảnh 1.

Hiện trường phát hiện thi thể nạn nhân

Đ.X

Trước đó, khoảng 15 giờ ngày 13.10, một người dân trong lúc đánh cá đã phát hiện nhiều phần thi thể người tại sông Hồng. Trong đó, 3 phần nổi trên mặt nước, phần thân được bọc kín, giấu dưới nhiều tảng đá. Đặc biệt, khu vực giấu phần thân này được đổ lên một lớp xi măng.

Bước đầu, lực lượng chức năng xác định nạn nhân là nữ giới, khoảng gần 30 tuổi, cao hơn 1,6 m. Người này có mái tóc đen, dài khoảng 35 cm; xăm môi màu hồng, lông mày xăm màu nâu; chân phải xăm hình hoa sen màu xanh đen; móng tay sơn màu trắng, móng chân sơn màu xanh.

Vụ án đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hà Nội điều tra, làm rõ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.