Báo Thanh Niên nhận bằng khen xuất sắc của Hội Nhà báo Việt Nam

Kiến Nghĩa
Kiến Nghĩa
18/03/2024 19:43 GMT+7

Chiều 18.3, tại TP.HCM, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện quyết định số 558 của Thủ tướng Chính phủ và công tác thi đua khen thưởng năm 2024.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi cho biết Chính phủ đã luôn quan tâm tạo điều kiện cho Hội Nhà báo Việt Nam hoạt động và phát triển.

Trong đó, ngày 8.4.2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 558 phê duyệt Chương trình hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật, báo chí ở Trung ương và các Hội Văn học nghệ thuật địa phương; hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao ở các Hội Nhà báo địa phương giai đoạn 2021 - 2025.

Chương trình này đẩy mạnh công tác hỗ trợ báo chí với nguồn kinh phí lớn, tập trung vào việc nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của hội viên Hội Nhà báo Việt Nam, định hướng tuyên truyền, khai thác các mảng đề tài quan trọng như: Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại; công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực; công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn xóa đói giảm nghèo...

Báo cáo sơ kết việc thực hiện quyết định 558, Chánh văn phòng Hội Nhà báo Việt Nam Phan Toàn Thắng cho biết trong 3 năm, ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao đối với các Hội Nhà báo cấp địa phương là 27,7 tỉ đồng.

Qua đó, Hội Nhà báo các tỉnh, thành đã đề nghị quyết toán được khoảng 25,6 tỉ đồng; hỗ trợ trực tiếp cho hơn 4.000 lượt tác giả và nhận được 4.263 tác phẩm báo chí chất lượng cao.

Báo Thanh Niên nhận bằng khen xuất sắc của Hội Nhà báo Việt Nam - Ảnh 1.

Nhà báo Trần Việt Hưng, Phó tổng biên tập, Chủ tịch Liên chi hội nhà báo Báo Thanh Niên (thứ 2 từ phải qua) đại diện tập thể Liên chi hội nhà báo Báo Thanh Niên nhận bằng khen

KIẾN NGHĨA

Tại hội nghị, nhiều đại biểu Liên chi hội, Hội Nhà báo các tỉnh, thành nêu ý kiến cần tinh gọn các thủ tục nhận kinh phí theo quyết định 558 để tăng khả năng sáng tạo các tác phẩm báo chí chất lượng cao.

Đơn cử, Phó chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Sơn La Đinh Anh Đức cho biết đã 3 năm Hội không được phân bổ số tiền 400 triệu đồng. Lý giải việc này, ông Đức cho rằng đã có tờ trình lên UBND tỉnh Sơn La và đã chuyển cho Sở Tài chính tỉnh Sơn La xem xét.

Ông Nguyễn Đức Lợi ghi nhận những kết quả đạt được cũng như những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện chương trình, từ đó sẽ rút ra bài học kinh nghiệm để quán triệt, triển khai có hiệu quả chương trình hỗ trợ trong các năm tới.

Báo Thanh Niên nhận bằng khen xuất sắc của Hội Nhà báo Việt Nam - Ảnh 2.

Nhà báo Đình Phú, Phó trưởng ban phụ trách Ban Chính trị - xã hội, Thư ký Chi hội nhà báo Báo Thanh Niên tại tòa soạn TP.HCM (bìa phải) nhận bằng khen của Hội Nhà báo Việt Nam

KIẾN NGHĨA

Dịp này, Hội Nhà báo Việt Nam tặng cờ thi đua 18 tập thể; tặng bằng khen 29 tập thể Hội Nhà báo, 51 cá nhân hội viên có thành tích xuất sắc về nghiệp vụ và xây dựng Hội Nhà báo Việt Nam năm 2023.

Trong đó, tập thể Liên chi hội nhà báo Báo Thanh Niên và cá nhân nhà báo Đình Phú, Phó trưởng ban phụ trách Ban Chính trị - xã hội, Thư ký Chi hội nhà báo Báo Thanh Niên tại tòa soạn TP.HCM được Hội Nhà báo Việt Nam tặng bằng khen.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.