Báo Thái Lan đặc biệt lo lắng cho tương lai của HLV Kiatisak khi HAGL sa sút

17/12/2023 13:59 GMT+7

HAGL đang thi đấu không tốt kể từ đầu mùa giải 2023 - 2024. TờThairath của Thái Lan tỏ ra lo lắng về tương lai của HLV Kiatisak.

Tờ Thairath đăng tải bài viết với tiêu đề: "Chuyện gì đã xảy ra với HLV Kiatisak, khi nắm đội HAGL thi đấu ở giải V-League của Việt Nam?".

"Ở giải đấu hàng đầu Việt Nam - V-League, HLV trưởng Zico có nguy cơ bị sa thải, khi HAGL hiện thi đấu rất chật vật. Sau 5 vòng đấu ở V-League 2023 - 2024, đội bóng tên tuổi của Việt Nam là HAGL dưới sự dẫn dắt của cựu HLV đội tuyển quốc gia Thái Lan Kiatisak có 2 trận hòa, 3 trận thua và mới chỉ giành được 2 điểm. Nhiều lời chỉ trích đã xuất hiện vì thành tích này", trang báo xứ sở chùa vàng cho biết.

Báo Thái Lan bất ngờ lo lắng cho tương lai của HLV Kiatisak ở HAGL - Ảnh 1.

HLV Kiatisak chưa thể giúp HAGL giành chiến thắng đầu tiên ở mùa giải 2023 - 2024

MINH TRẦN

HAGL đang trải qua giai đoạn khó khăn nhất, kể từ khi HLV Kiatisak nắm quyền ở đội bóng phố núi từ mùa giải 2020. 3 năm trước, "Zico Thái" đã biến đội chủ sân Pleiku thành một hiện tượng thú vị của bóng đá Việt Nam. Với dàn sao chất lượng trong đội hình gồm Công Phượng, Văn Toàn, Văn Thanh, Tuấn Anh, Xuân Trường, Hồng Duy… HAGL chơi thăng hoa ở đấu trường quốc nội, có chuỗi 11 trận bất bại và đứng vững trên vị trí đầu tiên của bảng xếp hạng. Tuy nhiên, đại dịch Covid-19 hoành hành khiến giải đấu năm đó bị hủy giữa chừng, và HAGL không thể chinh phục chức vô địch V-League.

Kể từ sau mùa giải 2020, HAGL của HLV Kiatisak dường như đã bị bắt bài và không còn mang đến những màn trình diễn ấn tượng nữa. Đến trước khi mùa giải 2023 khởi tranh, sự ra đi của hàng loạt tên tuổi như Công Phượng, Văn Toàn, Hồng Duy, Văn Thanh, Xuân Trường càng khiến cho đội bóng phố núi trở nên chật vật hơn ở sân chơi V-League.

Báo Thái Lan bất ngờ lo lắng cho tương lai của HLV Kiatisak ở HAGL - Ảnh 2.

Tuấn Anh (trái) không đủ sức gồng gánh HAGL

MINH TRẦN

Tại mùa 2023, HAGL nằm trong nhóm đua trụ hạng. Bắt đầu mùa giải 2023 - 2024, lực lượng trong tay HLV Kiatisak thậm chí còn mỏng hơn. "Zico Thái" trao cơ hội cho nhiều nhân tố trẻ và gọi nhiều cầu thủ cho mượn từ đội khác trở về. Trong khi đó, HAGL không sắm thêm tân binh chất lượng, và lực lượng đang tổn thất nghiêm trọng vì chấn thương. Kể từ đầu mùa giải 2023 - 2024, đội chủ sân Pleiku vẫn chưa biết mùi chiến thắng sau 6 trận đã đấu (5 ở V-League và 1 ở Cúp quốc gia).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.