Bão số 1 làm 158 căn nhà tại Sóc Trăng và Bạc Liêu bị thiệt hại

Trần Thanh Phong
Trần Thanh Phong
19/07/2023 22:04 GMT+7

Do ảnh hưởng của bão số 1, trên địa bàn 2 tỉnh Sóc Trăng, Bạc Liêu xuất hiện nhiều trận mưa lớn kéo dài kèm theo giông lốc, gây thiệt hại 158 căn nhà cùng nhiều tài sản khác.

Ngày 19.7, tin từ Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) tỉnh Sóc Trăng cho biết, do ảnh hưởng của bão số 1, từ ngày 16 - 19.7, trên địa bàn tỉnh xuất hiện nhiều trận mưa lớn kéo dài kèm theo giông lốc, làm thiệt hại 76 căn nhà, 1 trường học, 1 nhà kho và 1 cơ sở sản xuất. Ngoài ra, giông lốc còn làm thiệt hại 0,6 ha mít và nhiều cây xanh đổ ngã.

Ảnh hưởng bão số 1 (Talim), Sóc Trăng thiệt hại 76 căn nhà - Ảnh 1.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Vĩnh Châu, Sóc Trăng giúp dân khắc phục hậu quả do giông lốc

VĂN LONG

Trong số nhà bị thiệt hại, có 69 căn tốc mái và 7 căn sập hoàn toàn, tập trung ở các huyện Trần Đề, Mỹ Tú, Long Phú, Mỹ Xuyên và TX.Vĩnh Châu.

Chiều cùng ngày, ông Lai Thanh Ẩn, Chánh văn phòng Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Bạc Liêu, cho biết từ ngày 16 - 19.7, trên địa bàn tỉnh có tổng cộng 82 căn nhà bị sập và tốc mái. Trong đó có 12 căn nhà sập hoàn toàn, 70 căn tốc mái, ước thiệt hại tài sản trên 760 triệu đồng.

Sau khi thiên tai xảy ra, lực lượng chức năng 2 tỉnh Sóc Trăng, Bạc Liêu đã huy động lực lượng khẩn trương đến hiện trường giúp người dân dọn dẹp đồ đạc; thống kê thiệt hại tài sản để hỗ trợ tiền cho người dân sửa chữa nhà cửa, sớm ổn định cuộc sống.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 19.7

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.