Báo Mỹ: Iran chuẩn bị gửi tên lửa đạn đạo, UAV cho Nga

16/10/2022 22:26 GMT+7

Iran được cho là đã đồng ý chuyển cho Nga không chỉ máy bay không người lái (UAV) mà còn có tên lửa đất đối đất để sử dụng trong xung đột tại Ukraine.

Tờ The Washington Post ngày 16.10 dẫn lời các quan chức từ một nước đồng minh của Mỹ, chuyên theo dõi sát sao hoạt động vũ khí của Iran, tiết lộ Tehran đã phái đoàn quan chức sang Nga vào ngày 18.9 để hoàn tất điều khoản chuyển giao thêm vũ khí, gồm 2 loại tên lửa đất đối đất.

Một loại tên lửa đạn đạo đất đối đất được Iran phóng thử vào năm 2020

Reuters

Một bản đánh giá tình báo được chia sẻ với các quan chức Ukraine và Mỹ những ngày gần đây nêu rằng ngành công nghiệp quốc phòng Iran đang chuẩn bị cho đợt giao hàng đầu tiên gồm các tên lửa Fateh-110 và Zolfaghar. Đây là 2 loại tên lửa đạn đạo tầm ngắn nổi tiếng của Ukraine, có khả năng tấn công ở khoảng cách lần lượt là 300 và 700 km. Nếu được thực hiện, đây sẽ là lô tên lửa đầu tiên loại này của Iran chuyển cho Nga từ khi chiến sự tại Ukraine bùng phát hồi tháng 2.

Các quan chức từ chối tiết lộ danh tính và quốc tịch vì tính nhạy cảm.

Báo Mỹ Iran chuẩn bị gửi tên lửa đạn đạo, UAV cho Nga

Việc chuyển giao tên lửa nếu chính xác sẽ đánh dấu vai trò lớn hơn của Iran với tư cách là nhà cung cấp vũ khí cho Nga.

Hồi tháng 8, cũng những quan chức nói trên đã xác định các UAV dòng Shahed và Mohajer-6 mà Iran đã chuyển cho Nga để sử dụng tại Ukraine. Phần còn lại của các loại UAV này đã được lực lượng Ukraine tìm thấy trên chiến trường trong những tuần qua. Phía Nga được cho là đã sơn lại và đề những cái tên bằng tiếng Nga.

Mảnh vỡ của UAV mà các quan chức Ukraine cho là Shahed-136 do Iran chế tạo được tìm thấy sau một cuộc tấn công tại Kharkiv

Reuters

Ngoài ra, các quan chức còn cho hay Iran cũng đang chuẩn bị chuyển thêm các UAV cho Nga, gồm hàng chục chiếc Mohajer-6 và số lượng lớn UAV Shahed-136, loại được cho là UAV cảm tử. Các cố vấn kỹ thuật của Iran đã đến thị sát khu vực do Nga kiểm soát trong vài tuần gần đây để hướng dẫn vận hành UAV, theo tiết lộ của các quan chức trên.

Các quan chức Iran và Nga chưa bình luận về thông tin chuyển giao tên lửa. Trước đó, Ngoại trưởng Iran Hossein Amir-Abdollahian nói rằng Iran đã và sẽ không cung cấp bất cứ vũ khí gì để sử dụng trong cuộc chiến tại Ukraine. Hôm 3.10, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Nasser Kan’ani cũng phủ nhận việc cung cấp UAV cho Nga.

Nga cũng đã bác bỏ những cáo buộc cho rằng nước này nhận vũ khí từ Iran để sử dụng tại Ukraine.

Ukraine xác nhận chiến đấu cơ MiG-29 bị rơi do UAV tự sát của Nga

Trong khi đó, Ukraine gần đây giáng cấp quan hệ ngoại giao với Iran sau khi phát hiện các loại UAV do Iran sản xuất trên chiến trường.

Nga sở hữu lượng lớn UAV nhưng chủ yếu là loại để do thám và xác định vị trí pháo binh của đối phương. Moscow cũng có kho tên lửa dẫn đường và rốc két lớn nhưng giới chức Mỹ và Anh mới đây cho rằng lượng vũ khí này đã giảm mạnh đến mức không kịp sản xuất.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.