Bão Haikui hướng vào Trung Quốc đại lục sau 2 lần đổ bộ Đài Loan

05/09/2023 05:27 GMT+7

Bão Haikui đã làm ngã đổ hàng trăm cây cối, hư hại các tuyến đường ven biển và gây mưa lớn ở Đài Loan ngày 4.9 trước khi suy yếu và di chuyển về hướng miền nam Trung Quốc đại lục.

Bão Haikui vốn đã đổ bộ ở phía đông nam Đài Loan chiều 3.9 và ban đầu có vẻ sẽ rời khỏi hòn đảo. Song đến sáng 4.9, bão đổ bộ lần thứ hai tại thành phố Cao Hùng ở phía tây nam vùng lãnh thổ, sau đó đi vào eo biển Đài Loan, theo AFP. Đến đầu giờ chiều 4.9, tâm bão cách quần đảo Bành Hồ khoảng 70 km về phía tây nam với sức gió tối đa 101 km/giờ. Dù vậy theo dự báo, hoàn lưu của bão sẽ tiếp tục gây ra mưa lớn trên khắp Đài Loan cho đến giữa tuần.

Bão Haikui hướng vào Trung Quốc đại lục sau 2 lần đổ bộ Đài Loan - Ảnh 1.

Cây đổ ở Đài Đông (Đài Loan) ngày 4.9 do bão Haikui

AFP

Haikui là cơn bão đầu tiên đổ bộ vào Đài Loan trong 4 năm qua. Hơn 7.000 người trên hòn đảo phải sơ tán, đặc biệt là ở các vùng núi dễ bị lở đất. Lực lượng cứu hỏa báo cáo 116 người bị thương do bão nhưng vẫn đang cố gắng xác định xem cái chết của một người đàn ông được tìm thấy bên đường ở Đài Đông có liên quan đến thiên tai hay không, theo Reuters.

Hàng trăm chuyến bay bị hủy (chủ yếu chuyến bay nội địa), các chuyến phà tạm dừng hoạt động, trong khi cơ sở kinh doanh ở nhiều thành phố phải đóng cửa. Hơn 217.000 hộ gia đình bị mất điện tạm thời từ hôm 3.9. Đến trưa 4.9, 11.000 ngôi nhà vẫn chưa có điện. Học sinh được nghỉ học và người lao động được nghỉ làm hôm 4.9 tại hầu hết khu vực ở miền nam, miền đông và miền trung Đài Loan.

Bão Haikui yếu hơn nhiều so với bão Saola (Sao La) tấn công miền nam Trung Quốc hôm 2.9. Cơ quan thời tiết quốc gia Trung Quốc dự báo bão Haikui sẽ đổ bộ ở khu vực ranh giới hai tỉnh Quảng Đông và Phúc Kiến của nước này vào sáng 5.9 và tiếp tục suy yếu hơn nữa.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.