Báo động giả đối thủ của ông Trump bị bắn ở nhà riêng

Khánh Như
Khánh Như
28/01/2024 08:33 GMT+7

Reuters cho hay các nhà chức trách Mỹ đã phải xử lý 'tình trạng báo động giả' tại nhà của bà Nikki Haley, đối thủ của cựu Tổng thống Donald Trump trong cuộc đua đại diện đảng Cộng hòa tranh cử tổng thống năm nay.

Theo hồ sơ Reuters công bố hôm nay 28.1, vào tháng trước, chính quyền đảo Kiawah (bang South Carolina) đã nhận được cuộc gọi từ một người đàn ông. Người này tuyên bố đã bắn một phụ nữ và đe dọa sẽ tự làm hại mình tại nhà của người phụ nữ này.

Hồ sơ cũng nêu rõ thông tin trên được báo cáo vào ngày 30.12.2023 tại đảo Kiawah, một cộng đồng giàu có với khoảng 2.000 người.

Báo động giả đối thủ của ông Trump bị bắn ở nhà riêng- Ảnh 1.

Bà Nikki Haley vận động tranh cử ở bang Iowa hôm 5.1

REUTERS

Sau quá trình kiểm tra, các quan chức an ninh địa phương xác định đây chỉ là trò bịp vì bà Haley không có mặt trên đảo vào thời điểm cảnh sát nhận được cuộc gọi. Khi đó, bà đang ở cùng con trai ở một nơi khác.

Nhóm vận động tranh cử của bà Haley từ chối bình luận về thông tin trên.

Vụ việc là một phần trong làn sóng đe dọa bạo lực, dọa đánh bom nhằm vào các quan chức chính phủ, thành viên cơ quan tư pháp và quản lý bầu cử kể từ cuộc bầu cử năm 2020, theo báo USA Today.

Ông Trump phải bồi thường 83 triệu USD cho nữ nhà báo từng tố ông cưỡng hiếp

Các trò bịp đã gia tăng trong 2 tháng qua, nhắm vào cả đồng minh và đối thủ của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump khi ông đang nỗ lực quay lại Nhà Trắng. Các mục tiêu bao gồm những nhân vật đã công khai phản đối ông Trump, bao gồm các thẩm phán và ít nhất 1 công tố viên xử lý các cáo buộc nhằm vào ông.

Ngoài ra, một số người ủng hộ cựu Tổng thống Trump cũng là mục tiêu của các trò hù dọa.

Các vụ việc đang được điều tra. Trong một email gửi cho Reuters, một quan chức Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) ở South Carolina rằng đặc vụ liên bang đang theo dõi các cuộc gọi lừa đảo và có ý định mở một "đánh giá mối đe dọa" về vấn đề này.

Các cơ quan thực thi pháp luật vẫn chưa công khai danh tính nghi phạm nhắm vào bà Haley hoặc các quan chức cấp cao khác.

Reuters đã ghi nhận ít nhất 27 vụ hù dọa nhằm vào các chính trị gia, công tố viên, quan chức bầu cử và thẩm phán kể từ tháng 11.2023.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.