Báo động cỏ Mỹ 'tấn công' học sinh: Nỗ lực ngăn chặn

Thanh Nam
Thanh Nam
09/11/2023 12:01 GMT+7

Nhiều trường đã và đang nỗ lực áp dụng nhiều biện pháp để ngăn chặn tình trạng cỏ Mỹ "tấn công" học sinh.

Quyết liệt ngăn ngừa

Ông Hồ Thanh Danh, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Trãi, Q.Bình Tân, TP.HCM cho biết ở trường đã từng xảy ra vụ học sinh phải cấp cứu vì hút cỏ Mỹ. Sau lần đó, trường đã quyết liệt hơn trong vấn đề ngăn chặn loại ma túy này được "tuồn" vào môi trường học đường.

Nhiều kẻ kinh doanh cỏ Mỹ và tập trung vào khách hàng là học sinh  ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH FANPAGE CỎ MỸ SÀI GÒN

Nhiều kẻ kinh doanh cỏ Mỹ và tập trung vào khách hàng là học sinh

CHỤP MÀN HÌNH FANPAGE CỎ MỸ SÀI GÒN

"Mỗi khi đọc được những thông tin về mối nguy hại do các chất kích thích gây ra, lãnh đạo trường nhanh chóng chuyển đến giáo viên để phổ biến cho phụ huynh, học sinh. Chính việc thường xuyên tuyên truyền như thế góp phần nâng cao nhận thức của học sinh. Ngoài ra, trong các giờ ngoại khóa, chào cờ, trường cũng liên tục có những cảnh báo để học sinh không sử dụng cỏ Mỹ và các chất kích thích khác. Đội ngũ giám thị cũng quyết liệt, nỗ lực trong chuyện chặn cỏ Mỹ gây hại cho học sinh. Theo đó, họ thường xuyên kiểm tra để tránh tình trạng cỏ Mỹ len lỏi vào trường", ông Danh nói.

Đối với khu vực ngoài khuôn viên trường, vì không thể quản lý được nên ông Danh cho biết có liên hệ, phối hợp với công an để nhờ "coi giùm vòng ngoài", hỗ trợ quan sát, kịp thời rà soát, ngăn chặn việc học sinh tụ tập ở những hàng quán, có nguy cơ tiếp xúc với kẻ xấu.

"Việc kinh doanh cỏ Mỹ đem lại lợi nhuận cao nên những kẻ xấu bất chấp thủ đoạn để bán chất kích thích này. Vì lẽ đó, trường luôn cố gắng làm quyết liệt để ngăn chặn. Sau vụ hai học sinh hút cỏ Mỹ bên ngoài nhà trường bị sốc phải đi cấp cứu (vào cuối tháng 5.2023 - PV) thì đến nay không còn xảy ra chuyện tương tự", ông Danh nói thêm.

Ông Hồ Vĩnh Thịnh, Phó hiệu trưởng Trường THCS Hoàng Hoa Thám, Q.Tân Bình, cho biết trường liên tục tăng cường giáo dục, tuyên truyền đến học sinh tác hại của cỏ Mỹ cũng như thuốc lá điện tử, thuốc lá điếu… để học sinh ý thức được sự nguy hiểm. Bên cạnh đó, trường cũng thường xuyên giám sát, quản lý để phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm các trường hợp học sinh vi phạm.

"Ngoài ra, trường cũng chú trọng tạo môi trường học đường lành mạnh, có nhiều hoạt động vui tươi, bổ ích để giúp học sinh giảm thiểu khả năng tiếp xúc với các đối tượng xấu, dễ rủ rê các em sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá điếu hay cỏ Mỹ… Hoặc tăng cường các hoạt động thể dục, thể thao, văn hóa, nghệ thuật… dưới hình thức các câu lạc bộ để thu hút học sinh tham gia, tránh việc học sinh có thời gian rảnh rỗi", ông Thịnh nói.

Cũng theo Phó hiệu trưởng Trường THCS Hoàng Hoa Thám, trong các buổi họp phụ huynh học sinh, giáo viên chủ nhiệm tuyên truyền các mối nguy hại của chất kích thích. Từ đó giúp phụ huynh thấy được tầm quan trọng của việc phải quan tâm, theo dõi sát sao con em, để kịp thời phát hiện và ngăn chặn những câu chuyện đáng tiếc.

"Đối với môi trường bên ngoài trường, chúng tôi tích cực phối hợp với công an phường và quận để rà soát các điểm học sinh thường tụ tập, những nơi có nhiều thành phần phức tạp để ngăn chặn và xử lý kịp thời các đối tượng xấu rủ rê, dụ dỗ các em", ông Thịnh cho hay.

Nên áp dụng cùng lúc nhiều biện pháp

Trao đổi với phóng viên, một số lãnh đạo các trường THCS, THPT ở TP.HCM cho biết trước thực trạng cỏ Mỹ len lỏi vào trường học, trong thời gian tới trường sẽ dành nhiều thời gian hơn để tuyên truyền đến học sinh về tác hại của ma túy nói chung và chất kích thích này nói riêng.

Nỗ lực ngăn chặn - Ảnh 2.

Cần có biện pháp ngăn chặn việc mua bán cỏ Mỹ công khai trên mạng xã hội

CHỤP MÀN HÌNH FANPAGE CỎ MỸ SÀI GÒN

Nỗ lực ngăn chặn - Ảnh 3.

Cần có những biện pháp để ngăn chặn cỏ Mỹ "tấn công" học sinh

CHỤP MÀN HÌNH FANPAGE CỎ MỸ SÀI GÒN

Hiệu trưởng một trường THPT ở TP.Thủ Đức, nói: "Nếu tăng cường tuyên truyền về tác hại của cỏ Mỹ theo kiểu "mưa dầm thấm lâu" thì có thể giúp học sinh tránh xa loại ma túy này. Lãnh đạo nhà trường sẽ lên kế hoạch dành thời gian ở những buổi chào cờ, sinh hoạt lớp để nói về cỏ Mỹ. Ngoài ra, trong bối cảnh cỏ Mỹ đang xâm nhập học đường như hiện nay, có thể tổ chức những hoạt động diễn kịch với chủ đề về tác hại của cỏ Mỹ để trang bị kỹ năng cho học sinh".

Theo chuyên gia tâm lý Đỗ Thảo Hạnh, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, để chặn cỏ Mỹ "tấn công" học sinh cần sự vào cuộc của nhiều bên, áp dụng cùng lúc nhiều biện pháp.

Cụ thể, phụ huynh cần quan tâm con nhiều hơn; cũng như cần liên tục phổ cập kiến thức về tác hại của cỏ Mỹ, khuyên răn, dạy con phải "nói không với cỏ Mỹ". "Việc buông lỏng, để con thoải mái "sao cũng được", không giám sát, theo dõi thì dễ dẫn đến những câu chuyện đau lòng", bà Hạnh nói.

Với học sinh, bà Hạnh khuyên cần phải nâng cao cảnh giác với những kẻ xấu kêu gọi, dụ dỗ sử dụng cỏ Mỹ. Bởi chất ma túy này có thể biến một học sinh ngoan, giỏi trở nên hư, học tệ.

Với các trường, cần lên danh sách những học sinh sử dụng cỏ Mỹ để kết hợp với phụ huynh quan tâm hơn, nghiên cứu những biện pháp giáo dục, ngăn ngừa phù hợp. "Ngoài ra, các trường phải quan tâm đúng mức đến việc tuyên truyền về tác hại của ma túy nói chung và cỏ Mỹ nói riêng. Chứ không thể nói qua loa, hình thức theo kiểu "cưỡi ngựa xem hoa". Phải tổ chức thường xuyên các buổi dạy ngoại khóa nói về chủ đề ma túy, cỏ Mỹ. Nên mời cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy hoặc các chuyên gia y tế về trường để nói đến tác hại mà cỏ Mỹ gây ra, cách nhận biết, phòng tránh", bà Hạnh đề xuất.

Theo chuyên gia này, cũng nên kêu gọi toàn dân cùng nỗ lực chung tay ngăn chặn cỏ Mỹ "tấn công" người trẻ. Bằng cách nếu phát hiện hành vi lôi kéo, dụ dỗ, mua bán cỏ Mỹ… phải lập tức báo cho cơ quan chức năng.

Bà Hạnh cũng hy vọng lực lượng công an khu vực tăng cường việc kiểm tra, giám sát hoạt động mua bán tại khu vực cổng trường học để có thể kịp thời phát hiện, xử lý những kẻ xấu có ý định gieo rắc cỏ Mỹ tới học sinh.

"Đặc biệt, mong các cơ quan chức năng có thẩm quyền cần "xóa sổ" những nhóm rao bán cỏ Mỹ công khai trên Facebook. Việc đấu tranh, ngăn chặn và xử lý hành vi tàng trữ, mua bán và sử dụng cỏ Mỹ một cách triệt để sẽ mang tính răn đe. Có như vậy sẽ góp phần chặn được nguy cơ chất kích thích này đến tay người trẻ, học sinh", bà Hạnh kiến nghị.

Với vai trò của người quản lý giáo dục, ông Hồ Thanh Danh, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Trãi, Q.Bình Tân, nhắn nhủ học sinh: "Không nên tiếp xúc, sử dụng, thử cỏ Mỹ vì bất kỳ lý do gì bởi đó là chất gây nghiện, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, tinh thần".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.