Hà Nội:

Ban Tôn giáo chỉ đạo gì sau vụ 'trải nghiệm kinh hoàng' ở chùa Cự Đà?

19/06/2023 15:42 GMT+7

Trước phản ánh của phụ huynh về "trải nghiệm kinh hoàng" ở chùa Cự Đà, Ban Tôn giáo thuộc Sở Nội vụ Hà Nội đã có chỉ đạo đối với các địa phương, tổ chức liên quan.

Chiều 19.6, ông Phạm Tiến Dũng, Trưởng ban Tôn giáo (Sở Nội vụ Hà Nội) cho biết, sau phản ánh về "trải nghiệm kinh hoàng" tại khóa tu mùa hè ở chùa Cự Đà (xã Cự Khê, H.Thanh Oai), Ban Tôn giáo đã lập tức phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.Hà Nội chấn chỉnh và tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động khóa tu tại cơ sở.

Ban tôn giáo chỉ đạo gì sau vụ 'trải nghiệm kinh hoàng' ở chùa Cự Đà? - Ảnh 1.

Chùa Cự Đà đã quyết định dừng tất cả các khóa tu ở đây

NGUYỄN TRƯỜNG

Trước đó, ngày 7.6, Ban Tôn giáo đã có văn bản về việc tổ chức khóa tu mùa hè tại các cơ sở tự, viện Phật giáo trên địa bàn Hà Nội.

Sau phản ánh "trải nghiệm kinh hoàng" ở chùa Cự Đà, Ban Tôn giáo sẽ chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.Hà Nội lập đoàn kiểm tra, đánh giá hoạt động tổ chức khóa tu mùa hè. Đoàn cũng sẽ kiểm tra công tác quản lý nhà nước tại địa phương, công tác hỗ trợ an ninh trật tự, y tế, vệ sinh môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo vệ quyền trẻ em liên quan đến khóa tu mùa hè tại một số quận, huyện trên địa bàn.

Xem nhanh 12h ngày 19.6: Trụ trì chùa Cự Đà dừng tất cả khóa tu | Cận cảnh cá Koi giá bằng cả căn nhà

Từ ngày 21 - 26.6, đoàn sẽ kiểm tra chùa Phúc Lâm (H.Thường Tín), chùa Đình Quán (Q.Bắc Từ Liêm), chùa Khai Nguyên (TX.Sơn Tây).

Qua vụ việc tại chùa Cự Đà, Ban Tôn giáo đã có chỉ đạo gửi UBND các quận, huyện, thị xã và ban trị sự Phật giáo các địa phương tăng cường quản lý khóa tu mùa hè. Không chấp thuận cơ sở tự, viên chưa đủ điều kiện, năng lực tổ chức khóa tu.

Cũng theo ông Dũng, năm 2022, trên địa bàn có 32 chùa tổ chức 53 khóa tu mùa hè cho khoảng 14.500 học sinh, sinh viên, thiếu niên phật tử. Trên cơ sở văn bản hướng dẫn, UBND các xã, phường, thị trấn đã chủ động công tác hướng dẫn, hỗ trợ và tạo điều kiện cho các cơ sở tự, viện tổ chức khóa tu mùa hè đảm bảo quy định pháp luật, phù hợp giáo lý Phật giáo và văn hóa truyền thống.

Như Thanh Niên đã đưa tin, ngày 16.6, chị G.N.N (ở H.Thanh Trì, Hà Nội) đã đăng tải lên mạng xã hội bài viết có nội dung thể hiện con chị vừa có "trải nghiệm kinh hoàng" tại khóa tu mùa hè ở chùa Cự Đà với vết thương sưng tấy ở tay do bị bạn cùng khóa tu đánh. 

Trước thông tin này, chính quyền sở tại đã yêu cầu chùa Cự Đà tạm dừng 8 khóa tu mùa hè còn lại trong năm 2023. Đại đức Thích Di Kiên, trụ trì chùa Cự Đà, sau đó cho biết sẽ dừng tất cả các khóa tu ở chùa này.

Ban Tôn giáo chỉ đạo sau vụ “trải nghiệm kinh hoàng” ở chùa Cự Đà

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.