Bán cả đất trồng lúa do xã quản lý, lừa đảo 1,7 tỉ đồng

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
27/06/2023 09:45 GMT+7

Mặc dù đất trồng lúa, đất hoa màu, đất hoang thuộc quản lý của UBND xã, nhưng Tuấn vẫn mang 5 thửa đất bán cho 2 người, để lừa đảo 1,7 tỉ đồng.

Ngày 27.6, Cơ quan CSĐT, Công an TP.Đà Nẵng tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lương Thiện Anh Tuấn (47 tuổi, ngụ Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, từ ngày 6.8.2019 đến ngày 7.1.2020, Tuấn đưa thông tin gian dối về việc có khả năng "chạy" thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đặc biệt là chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa, đất hoa màu thành đất ở.

Bán cả đất trồng lúa do xã quản lý, lừa đảo 1,7 tỉ đồng - Ảnh 1.

Cơ quan điều tra tống đạt các quyết định khởi tố Tuấn

NGUYỄN TÚ

Qua đó, Tuấn lừa đảo ông Đ.V.T và bà V.T.K.P (cùng ngụ TP.Đà Nẵng) mua 5 thửa đất, chiếm đoạt tổng cộng 1,7 tỉ đồng.

Cụ thể, ngày 6.8.2019, Tuấn bán cho ông T. một lô đất diện tích 800 m2 ở xã Hòa Châu (H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) với giá 880 triệu đồng, đồng thời cam kết trong 6 tháng sẽ làm được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với chi phí 400 triệu đồng.

Tiếp đó, ngày 10.10.2019, Tuấn bán tiếp cho ông T. lô đất 1.200 m2 tại xã Hòa Tiến (H.Hòa Vang) với giá 1,7 tỉ đồng, cam kết trong 6 tháng sẽ có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với chi phí 400 triệu đồng.

Cũng trong tháng 10.2019, Tuấn bán thêm cho ông T. lô đất 1.000 m2 ở xã Hòa Tiến với giá 1,6 tỉ đồng, cũng cam kết làm giấy tờ trong thời hạn 6 tháng với giá 400 triệu đồng.

Sang tháng 1.2020, Tuấn bán 2 lô đất có diện tích 1.500 m2 và 1.200 m2 tại xã Hòa Tiến với giá lần lượt 1,4 và 1,5 tỉ đồng cho ông T. và bà P.

Tương tự như các lô đất trước, Tuấn ra giá "chạy" giấy tờ, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất hoa màu thành đất ở với chi phí 400 triệu đồng/lô.

Tuy nhiên ông T., bà P. chờ đợi mòn mỏi vẫn không nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên tố cáo. 

Cơ quan điều tra xác định, Tuấn đã nhận của ông T., bà P. tổng cộng 1,7 tỉ đồng, nhưng thực tế Tuấn không làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà đã dùng tiền đầu tư và thua lỗ.

Về nguồn gốc, 5 lô đất nêu trên là đất trồng lúa, đất hoa màu, đất hoang thuộc quản lý của UBND xã Hòa Châu, UBND xã Hòa Tiến, không đủ điều kiện để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Hiện cơ quan điều tra tiếp tục mở rộng các vụ lừa đảo do Tuấn gây ra.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.