Bãi trung chuyển rác 'ám ảnh' ở Bình Tân hơn 20 năm thành công viên cây xanh

Phạm Thu Ngân
Phạm Thu Ngân
30/11/2023 11:03 GMT+7

Bãi trung chuyển rác "ám ảnh" kiến cư dân Vĩnh Lộc (Q.Bình Tân) bức xúc qua 4 kỳ Quốc hội, nay chính thức thành công viên cây xanh.

Sáng 30.11, UBND Q.Bình Tân (TP.HCM) và Công ty TNHH MTV dịch vụ công ích Q.5 tổ chức lễ khánh thành công viên trung tâm tại dự án khu dân cư Vĩnh Lộc (P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân), giai đoạn 1. Đây cũng là công trình khánh thành dịp kỷ niệm 20 năm ngày thành lập và phát triển Q.Bình Tân (2.12.2003 - 2.12.2023).

Bãi trung chuyển rác 'ám ảnh' hơn 20 năm ở Q.Bình Tân thành công viên cây xanh - Ảnh 1.

Công viên trung tâm khu dân cư Vĩnh Lộc hoàn thành xong giai đoạn 1 trên khu đất khoảng 4 ha

PHẠM THU NGÂN

Dự án khu dân cư Vĩnh Lộc được phê duyệt từ năm 1999 do Công ty TNHH MTV dịch vụ công ích Q.5 làm chủ đầu tư với diện tích khoảng 112,8 ha, trước đây thuộc xã Bình Hưng Hòa, H.Bình Chánh (nay thuộc P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân). Trong đó quy hoạch công viên trung tâm với diện tích khoảng 5,8 ha.

Bãi trung chuyển rác 'ám ảnh' hơn 20 năm ở Q.Bình Tân thành công viên cây xanh - Ảnh 2.

Cắt băng khánh thành công viên trung tâm dự án khu dân cư Vĩnh Lộc giai đoạn 1

PHẠM THU NGÂN

Thế nhưng từ đó đến nay đã hơn 20 năm mà dự án vẫn kéo dài do vướng mắc công tác đền bù, giải phóng mặt bằng và điều chỉnh quy hoạch. Điều đáng nói, suốt thời gian đó, nơi được quy hoạch thành công viên bị biến thành điểm trung chuyển rác, gây ô nhiễm nghiêm trọng và mất trật tự an toàn giao thông.

Cư dân Q.Bình Tân đã nhiều lần phản ánh, bức xúc, và tại các buổi tiếp xúc cử tri đã đề nghị các đại biểu Quốc hội và địa phương tháo gỡ, giải quyết dứt điểm những vấn đề tồn đọng liên quan dự án này.

Hồi tháng 2.2023, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường đã yêu cầu các quận, huyện và TP.Thủ Đức lập tổ công tác rà soát các dự án, vụ việc kéo dài gây bức xúc, trong đó "thúc" giải quyết dự án khu dân cư Vĩnh Lộc.

Bãi trung chuyển rác 'ám ảnh' hơn 20 năm ở Q.Bình Tân thành công viên cây xanh - Ảnh 3.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thiện Nhân trồng cây lưu niệm trong công viên

THU NGÂN

Lễ khánh thành này nhằm thông tin việc đầu tư xây dựng hoàn thành và đưa vào sử dụng công viên trung tâm phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí, thể dục thể thao của người dân Q.Bình Tân nói chung và P.Bình Hưng Hòa B nói riêng. Mặt khác, phát động phong trào trồng cây xanh, tạo cảnh quan gắn với bảo vệ môi trường.

Tại lễ khánh thành, ông Lê Văn Giang, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV dịch vụ công ích Q.5, cho biết dự án xây dựng công trình công viên trung tâm giai đoạn 1 được đầu tư xây dựng trên diện tích 40.000 m2 với tổng vốn đầu tư hơn 19 tỉ đồng, được bao quanh bởi tuyến đường số 3, đường số 8, đường Bình Thành và đường số 10.

Công trình được đầu tư các hạng mục như lối đi bộ, hồ nước tự nhiên, hàng rào an toàn, mảng xanh đa dạng, sân sinh hoạt cộng đông, thể dục thể thao, bãi xe cùng các hạng mục công trình phụ trợ và hệ thống điện chiếu sáng công cộng.

Thời gian tới, các đơn vị sẽ khẩn trương hoàn thành thủ tục tổ chức bàn giao công trình cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định. Đồng thời, tiếp tục triển khai thi công đầu tư hạ tầng kỹ thuật giai đoạn 2 (giải phóng thêm mặt bằng còn lại) để hoàn thành thủ tục bàn giao, đưa vào sử dụng trong năm.

Bãi trung chuyển rác 'ám ảnh' hơn 20 năm ở Q.Bình Tân thành công viên cây xanh - Ảnh 4.

Ông Huỳnh Khắc Điệp, Bí thư Quận ủy Q.Bình Tân, trồng cây lưu niệm trong công viên

THU NGÂN

Ông Vũ Chí Kiên, Phó chủ tịch UBND Q.Bình Tân, cho biết thời gian qua, được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV đơn vị 6 - Q.Bình Tân, đại biểu HĐND, UBND TP.HCM, Quận ủy - UBND Q.Bình Tân và chủ đầu tư đã nỗ lực tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của dự án; ưu tiên tập trung thực hiện các hạng mục công cộng, đặc biệt là khu công viên trung tâm.

"Sau thời gian 180 ngày thi công đã hoàn thành công trình giai đoạn 1. Tôi cũng mong đầu tư khẩn trương hoàn giai đoạn 2 và các hạng mục khác của dự án. Sau khi công viên đi vào hoạt động, UBND P.Bình Hưng Hoà B cần khai thác tốt và tổ chức được nhiều hoạt động cộng đồng phục vụ nhu cầu của người dân trên địa bàn tại công viên này", ông Kiên nói.

Bãi trung chuyển rác 'ám ảnh' ở Bình Tân hơn 20 năm thành công viên cây xanh - Ảnh 5.

Công viên trung tâm dự án khu dân cư Vĩnh Lộc nhìn từ trên cao

THANH PHONG

Công nhân làm việc tại công trình công viên trung tâm dự án khu dân cư Vĩnh Lộc

THU NGÂN

Đề nghị có giải pháp cho nạn lấn chiếm công viên

Ông Nguyễn Hữu Ngữ, cư dân P.Bình Hưng Hòa B vui mừng khi chứng kiến điểm trung chuyển rác "khoác chiếc áo mới" sau 1/4 thập kỷ.

Ông Ngữ nói: "Khi nơi này thành điểm trung chuyển rác, cư dân chúng tôi đã kiến nghị ròng rã 4 năm trời, theo đúng trình tự, thủ tục nhà nước. Chúng tôi đã kiên nhẫn cùng với địa phương và chủ đầu tư để tìm được tiếng nói chung, tập trung phản ánh. Nay tiếng nói đã được lắng nghe, trạm trung chuyển rác được dời đi nơi khác để trả lại môi trường cho dân".

Bà Chung Mỹ Liên, cư dân P.Bình Hưng Hòa B, cũng đề nghị chính quyền có biện pháp để phòng ngừa việc tranh giành lấn chiếm công viên để buôn bán, đậu xe trên lề, xả rác xuống bờ hồ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.