Bác thông tin chủ shop quần áo nhiễm HIV 'kiêm' bán dâm, lây nhiễm cho nhiều người

Cù Hiền
Cù Hiền
20/12/2023 16:53 GMT+7

Thông tin trên mạng xã hội Facebook đăng tải, người phụ nữ bán quần áo nhiễm HIV, bán dâm làm nhiều người đàn ông bị lây bệnh, khiến dư luận hoang mang.

Những ngày qua, trên một số hội nhóm mạng xã hội Facebook thường xuyên xuất hiện những dòng trạng thái có nội dung như: "Phú Lương có gì hót hòn họt thế các bác cho e hóng với". Dưới phần bình luận, một tài khoản khác đã viết: "Bán quần áo bán thêm cả "b…", giờ bị HIV mới khai hơn 60 anh còn nhớ không hết…" hay một bình luận khác viết: "Thấy bảo U40 gieo rắc HIV cho 300 mạng Phú Lương. Kinh vãi linh hồn"…

Thực hư chủ shop bán quần áo nhiễm HIV 'kiêm' nghề bán dâm, lây nhiễm cho nhiềungười - Ảnh 1.

Một số hội, nhóm trên Facebook đã đăng tải những thông tin gây chú ý về vụ việc

CHỤP MÀN HÌNH FACEBOOK

Chỉ trong vài giờ đồng hồ đăng tải, bài viết nhanh chóng thu hút nhiều lượt like, bình luận và chia sẻ. Phần lớn các bình luận với thái độ tò mò, "lót dép hóng". Bên cạnh đó cũng có bình luận như: "109 anh rồi", hay bình luận mang tính khẳng định: "còn nhiều"...

Bác thông tin chủ shop quần áo nhiễm HIV 'kiêm' bán dâm, lây nhiễm cho nhiều người

Có một số người tag tên bạn bè vào cùng nhau buông những lời mỉa mai, châm biếm. Tuy nhiên, cũng không ít người lo lắng nếu thông tin này là sự thật thì nhiều gia đình "phải tan nát".

Thực hư chủ shop bán quần áo nhiễm HIV 'kiêm' nghề bán dâm, lây nhiễm cho nhiềungười - Ảnh 2.

Sự việc tuy chưa được xác thực nhưng nhiều người đã khẳng định số nạn nhân bị lây nhiễm khiến dư luận xôn xao, lo lắng

CHỤP MÀN HÌNH FACEBOOK

Ngày 20.12, trao đổi với PV Báo Thanh Niên, ông Nguyễn Trọng Bát, Chủ tịch UBND xã Phú Lương, H.Đông Hưng (tỉnh Thái Bình), cho biết toàn bộ thông tin đăng tải trên mạng xã hội Facebook về một người phụ nữ bán quần áo "kiêm" bán dâm là sai sự thật.

Theo ông Bát, những nội dung đăng trên mạng xã hội nói trên đang nhắm vào một người nữ trú tại thôn Thượng, xã Phú Lương. Chồng mất từ lâu, người này đang sống độc thân. "Người này có nhan sắc ưa nhìn, kinh doanh quần áo tại địa phương. Ngay sau khi đọc được thông tin trên mạng xã hội bàn tán về việc này, chúng tôi đã chỉ đạo Hội Phụ nữ xã cùng công an sở tại vào cuộc điều tra, làm rõ. Kết luận không có sự việc trên. Tất cả những nội dung đăng tải trên đều là tin đồn không có cơ sở".

Ông Bát cho biết thêm công an đang điều tra người tung tin sai sự thật về việc người phụ nữ bị nhiễm HIV để xử lý theo quy định của pháp luật.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.