Bạc Liêu: Tuyên phạt 11 bị cáo lấy trộm 108 xe máy

Trần Thanh Phong
Trần Thanh Phong
07/04/2023 19:18 GMT+7

TAND tỉnh Bạc Liêu xét xử sơ thẩm 11 bị cáo trong đường dây 'siêu trộm', lấy tổng cộng 108 chiếc xe máy trên địa bàn tỉnh này.

Ngày 7.4, TAND tỉnh Bạc Liêu xét xử sơ thẩm 11 bị cáo trong đường dây "siêu trộm" lấy trộm 108 chiếc xe máy của người dân trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Theo đó, bị cáo Đặng Thành Rừng (33 tuổi, ngụ P.1, TX.Giá Rai, Bạc Liêu) được xác định là chủ mưu, cầm đầu, bị tuyên phạt 15 năm tù về tội trộm cắp tài sản.

Bạc Liêu: Tuyên phạt 11 bị cáo, lấy trộm 108 xe máy - Ảnh 1.

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử sơ thẩm

TRẦN THANH PHONG

Các bị cáo là đồng phạm gồm: Đặng Hiếu Trung, Nguyễn Trường Giang, Lê Công Sang, Nguyễn Quốc Hiền, Lý Tấn Thủ, Ngô Hoài Nam, Huỳnh Bé Di (cùng ngụ TX.Giá Rai); Đinh Thanh Trong (ngụ TP.HCM); Lê Minh Đương và Phan Văn Nha (cùng ngụ H.Thới Bình, Cà Mau), bị tuyên phạt từ 2 đến 13 năm 6 tháng tù về tội trộm cắp tài sản, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Theo cáo trạng, từ năm 2020 đến 4.2021, băng trộm do Rừng cầm đầu chuẩn bị đoản bẻ khóa, dụng cụ trộm xe, rồi lợi dụng đêm tối, vào vùng nông thôn tìm xe máy lấy trộm. Mỗi lần đi, nhóm phân công từ 2 - 3 người. Khi phát hiện xe máy của người dân đậu ven đường hoặc trước cửa nhà thì một người canh đường, người còn lại trong nhóm dùng đoản bẻ khóa để lấy trộm. Xe máy sau khi lấy trộm giao cho đồng phạm tiêu thụ rồi lấy tiền chia nhau tiêu xài cá nhân.

Bằng thủ đoạn trên, băng trộm của bị cáo Rừng đã lấy trộm tổng cộng 108 xe máy trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Tài sản lấy trộm qua định giá hơn 1,76 tỉ đồng.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.