Bắc Giang: Người dân đổ xô đi mua quạt tích điện, nhiều nơi 'cháy hàng'

09/06/2023 09:23 GMT+7

Bị cắt điện luân phiên, người dân tỉnh Bắc Giang đổ xô đi mua quạt tích điện, ắc quy, máy phát điện khiến nhiều cửa hàng không còn hàng để bán.

Bắc Giang là trung tâm sản xuất công nghiệp, được EVN ưu tiên cung ứng điện cho sản xuất công nghiệp. Tuy nhiên, do thiếu điện,từ ngày 6.6, Bắc Giang ưu tiên cấp điện cho doanh nghiệp vào ban ngày để duy trì sản xuất, ban đêm mới cấp điện cho dân sinh.

Bắc Giang: Người dân đổ xô đi mua quạt tích điện, nhiều nơi 'cháy hàng' - Ảnh 2.

Người dân chen nhau đi mua ắc quy

NGỌC MINH

Cuộc sống người dân đảo lộn

Việc tỉnh Bắc Giang cắt điện luân phiên cộng với nắng nóng thời gian gần đây khiến cuộc sống của nhiều gia đình bị đảo lộn.

Anh Trần Quang Khải (29 tuổi, trú xã Kiên Thành, H.Lục Ngạn) cho biết, thời gian gần đây địa phương thường xuyên bị cắt điện, nhất là những ngày nắng nóng khiến người già, trẻ em khốn đốn.

Theo anh Khải, có những đêm mất điện, trời nóng, con nhỏ quấy khiến gia đình anh không thể ngủ được, cả hai vợ chồng anh phải thức, thay nhau quạt cho con.

"Những nhà có điều kiện thì người ta sẽ dùng máy phát, phần đa là sẽ đi mua quạt tích điện, ắc quy. Tuy nhiên việc quá nhiều người mua dẫn đến cháy hàng như gia đình tôi mất 2 ngày mới mua được một chiếc quạt tích điện", anh Khải nói.

Trong khi đó, anh Vũ Kiệt (29 tuổi, trú H.Lục Ngạn) cho rằng, thời điểm gần đây là "cơ hội vàng" để các cửa hàng tăng giá quạt tích điện, máy phát điện. Dù vậy, tình trạng "cháy hàng" vẫn diễn ra do nhu cầu của người dân quá cao.

Lượng khách tăng hàng chục lần, quạt tích điện ''cháy hàng''

Trao đổi với Thanh Niên, chị V.T.A (chủ một cửa hàng ắc quy tại P.Ngô Quyền, TP.Bắc Giang) cho biết, khoảng 5 ngày nay, lượng khách đi mua ắc quy tăng đột biến, gấp hàng chục lần so với ngày thường.

Bắc Giang: Người dân đổ xô đi mua quạt tích điện, nhiều nơi 'cháy hàng' - Ảnh 3.

Người dân mua ắc quy tại một cửa hàng thuộc P.Ngô Quyền, TP.Bắc Giang

MINH NGUYỄN

Theo chị A., người dân chủ yếu mua loại ắc quy có công suất vừa đủ để thắp điện sáng và dùng quạt.

"Tôi đã bán ắc quy đã nhiều năm nhưng rất ít khi thấy người dân đổ xô đi mua ắc quy như hè năm nay. Tôi nhớ lần gần nhất có tình trạng này là năm 2010, nhiều nơi trên cả nước cũng xảy ra tình trạng mất điện", chị A. nói.

Trong khi đó, anh H.V.T (trú xã Minh Đức, H.Việt Yên, Bắc Giang), cho biết những ngày gần đây, do lượng khách tăng gấp hàng chục lần nên cửa hàng của anh không còn quạt tích điện để bán.

"Khách hỏi mua quạt tích điện rất đông, trong khi tôi không nhập được hàng về nên thường xuyên phải từ chối", anh T. nói.

Giống như anh T., chị N.D (chủ cửa hàng quạt tại TT.Nếnh, H.Việt Yên, Bắc Giang) cũng không còn quạt tích điện để bán do người mua quá đông, trong khi quạt nhập về rất ít.

Theo chị D., giá quạt tích điện trung bình từ 1 triệu - 1,5 triệu đồng, người mua chủ yếu là người lao động và công nhân những khu công nghiệp trên địa bàn H.Việt Yên.

Bắc Giang: Người dân đổ xô đi mua quạt tích điện, nhiều nơi 'cháy hàng' - Ảnh 4.

Một cửa hàng bán máy phát điện tại H.Lục Ngạn rất đông người mua

CTV

Một chủ cửa hàng chuyên bán buôn, bán lẻ các loại máy phát điện, máy bơm, dụng cụ cầm tay tại H.Lục Ngạn (Bắc Giang) chia sẻ, mỗi ngày, đại lý này bán được hơn 50 máy phát điện các loại, gấp hàng chục lần so với các năm trước. Máy phát điện của đại lý bán ra chủ yếu là liên doanh, sản xuất, lắp ráp trong nước. Tuy nhiên, do người hỏi mua quá đông nên chủ hiệu phải xin "khất" vì hết hàng.

Không chỉ tại tỉnh Bắc Giang, tình trạng người dân đổ xô đi mua quạt tích điện, máy phát điện cũng xảy ra tại thủ đô Hà Nội. Ngày 8.6, Cục Quản lý thị trường TP.Hà Nội đã phải có công văn hỏa tốc số 551/QLTTHN-NVTH gửi các đội trưởng quản lý thị trường xác minh, kiểm tra xử lý hành vi vi phạm trong kinh doanh, lưu thông hàng hóa thiết bị điện. 

Theo đó, dự báo nhu cầu các sản phẩm này sẽ tăng cao trong thời gian tới, tiềm ẩn nguy cơ tăng giá bán bất hợp lý để trục lợi, kinh doanh hàng nhập lậu, kém chất lượng... ảnh hưởng đến quyền lợi của người tiêu dùng. Để ngăn chặn tình trạng này, các đội quản lý thị trường cần chủ động triển khai các biện pháp nghiệp vụ, quản lý thị trường.

Xem nhanh 12h ngày 9.6: 11 hồ thủy điện đã hết nước | Mắc kẹt vì thang máy tòa Keangnam 72 mất điện

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.