Bà Suu Kyi đi vận động tranh cử

25/02/2012 14:09 GMT+7

(TNO) Những người ủng hộ thủ lĩnh đối lập Myanmar Aung San Suu Kyi ngày 24.2 tập trung tại bang Kachin, nơi giao tranh bùng phát giữa các tay súng bộ tộc Kachin và lực lượng chính phủ kể từ tháng 6.2011.

(TNO) Những người ủng hộ thủ lĩnh đối lập Myanmar Aung San Suu Kyi ngày 24.2 tập trung tại bang Kachin, nơi giao tranh bùng phát giữa các tay súng bộ tộc Kachin và lực lượng chính phủ kể từ tháng 6.2011.

 
Bà Suu Kyi ở Kachin - Ảnh: Reuters

Họ tin rằng người phụ nữ 66 tuổi này là nhân vật duy nhất có thể đoàn kết quốc gia đa dạng sắc tộc nhất châu Á cũng như giải quyết được cuộc xung đột ở bang Kachin.

Bà Suu Kyi nói: “Lý do mà hòa bình không đạt được ở bang Kachin là việc thiếu tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau”.

Bà Suu Kyi đang vận động cho đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ của bà cho cuộc bầu cử bổ sung vào ngày 1.4.

Cuộc xung đột trên các ngọn đồi ở Kachin gần biên giới với Trung Quốc là một trong những rào cản cuối cùng giữa Myanmar và mối quan hệ phi trừng phạt với phương Tây.

Những người dân nơi đây, vốn mệt mỏi với cuộc xung đột, đang đặt niềm hy vọng lên vai bà Suu Kyi.

Một người dân bang Kachin tên Joseph Bransi Yaw, 70 tuổi, nói: “Nếu bà Suu là lãnh đạo đất nước, tôi tin sẽ có hòa bình và phát triển không chỉ ở Kachin mà cả đất nước”.

Có đến 60.000 người đã buộc phải đến sống trong 80 trại tạm cư trong 8 tháng qua do giao tranh ác liệt.

Nhiều người hy vọng bà Suu Kyi sẽ tiếp bước cha mình, người đã tạo lập một thỏa thuận hòa bình ở Kachin 5 tháng trước khi bị ám sát.

Trùng Quang

>> Myanmar tuyên chiến với ma túy
>> Tổng thống Myanmar cam kết hòa bình
>> Bà Aung San Suu Kyi được chào đón như ngôi sao nhạc rock
>> Tương lai mới cho trẻ em tại Myanmar
>> Mỹ bỏ một phần cấm vận Myanmar
>> Bà Suu Kyi được tham gia tranh cử quốc hội

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.