Bà Rịa - Vũng Tàu: Nữ sinh đầu độc cha ruột bằng chất độc xyanua bị tuyên án chung thân

Nguyễn Long
Nguyễn Long
15/12/2022 17:32 GMT+7

Bị cha ruột thường xuyên chửi mắng, nữ sinh lên kế hoạch đầu độc cha mình bằng chất độc xyanua rồi sau đó mua xi măng, gạch về xây lại giấu thi thể nạn nhân.

Sau nhiều ngày nghị án, chiều 15.12, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tuyên phạt nữ sinh đầu độc cha ruột bằng chất độc xyanua, Tống Thị Tùng Linh (21 tuổi, ngụ TP.Bà Rịa) án chung thân về tội giết người, 3 năm tù giam về tội mua bán trái phép chất độc và 3 năm tù giam về tội hủy hoại tài sản. Tổng hợp hình phạt là tù chung thân.

Bị cáo Linh

nguyễn Long

Bị cáo Linh đã dùng chất độc xyanua để đầu độc cha mình là ông T.H.Đ (54 tuổi) rồi giấu xác, sau đó đốt nhà tạo hiện trường giả (Thanh Niên đã thông tin).

Theo cáo trạng, do mâu thuẫn trong quá trình sinh hoạt hàng ngày, Linh nảy sinh ý định giết cha ruột mình.

Từ khoảng tháng 9.2021, Linh từng giã thuốc ngủ pha vào nước để ông Đ. uống với mục đích giết cha, nhưng bất thành. Sau đó, Linh không từ bỏ ý định, lên mạng tìm hiểu chất độc xyanua để đầu độc.

Ngày 18.1.2022, Linh đón xe khách lên chợ Kim Biên (TP.HCM) để tìm mua chất độc xyanua.

Sau khi mua được xyanua, Linh đón xe khách về lại nhà. Khoảng 20 giờ cùng ngày, Linh lấy xyanua cho vào 3 chai nước trong tủ lạnh với mục đích để ông Đ. uống. Khoảng 5 phút sau, ông Đ. mở tủ lạnh lấy 1 chai nước uống. Do chai nước có mùi lạ, ông Đ. vô phòng vệ sinh nôn ói. Khi không còn nghe tiếng nôn ói, Linh nghĩ cha mình đã chết nên đi ngủ.

Đến sáng hôm sau, Linh đi mua máy cưa về phá cửa phòng vệ sinh kéo thi thể ông Đ. ra ngoài, rồi mua gạch, xi măng xây lại để giấu xác nạn nhân.

Sau đó, Linh dùng xăng đốt nhà rồi chạy sang nhà ông nội kế bên nói có người lạ đột nhập đánh mình, đốt nhà. Qua điều tra, cơ quan chức năng đã phát hiện thi thể ông Đ. bị Linh cất giấu. Sau đó, Linh đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Tại phiên tòa, Linh khai nhận do bị ông Đ. thường xuyên chửi mắng, bắt học ngành luật mà không cho bị cáo được chọn ngành thiết kế đồ họa theo đúng nguyện vọng của mình. Những người thân của bị hại xin HĐXX giảm án cho bị cáo Linh.

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo Linh phạm vào tội giết người thuộc trường hợp có tính chất côn đồ, đặc biệt nguy hiểm cho xã hội.

Bị cáo Thư (áo trắng) cùng bị cáo Linh tại phiên tòa

nguyễn long

Liên quan đến vụ án này, bị cáo Trần Thị Ngọc Thư (31 tuổi, quê Đắk Lắk), người bán xyanua cho nữ sinh đầu độc cha ruột cũng bị HĐXX tuyên phạt 2 năm tù về tội mua bán trái phép chất độc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.