Bà Rịa - Vũng Tàu: Người dân bàn giao đồi mồi quý hiếm cho biên phòng thả xuống biển

Nguyễn Long
Nguyễn Long
15/05/2023 17:34 GMT+7

Đi bắt ốc phát hiện một con đồi mồi quý hiếm trên bãi biển, anh Bảo mang đến cho lực lượng biên phòng để làm thủ tục thả lại xuống biển.

Ngày 15.5, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Phước Thuận (Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) phối hợp cùng lực lượng chức năng tiến hành thả 1 con đồi mồi quý hiếm xuống biển.

Bà Rịa-Vũng Tàu: Người dân bàn giao đồi mồi quý hiếm cho biên phòng thả xuống biển   - Ảnh 1.

Thả đồi mồi xuống biển

QUANG ANH

Con đồi mồi này được một người dân phát hiện lúc đang đi bắt ốc trên bãi biển và bàn giao cho Đồn Biên phòng Phước Thuận.

Trước đó, khoảng 14 giờ ngày 14.5, anh Hồ Chí Bảo (34 tuổi, ngụ xã Phước Thuận, H.Xuyên Mộc) đang đi bắt ốc tại khu vực bãi tắm công cộng Hồ Tràm thuộc xã Phước Thuận thì phát hiện 1 con đồi mồi nặng khoảng 3 kg trên biển nên đã bắt lại.

Do biết đồi mồi là động vật quý hiếm nên anh Bảo đã đưa đến Đồn Biên phòng Phước Thuận để bàn giao cho lực lượng biên phòng thả đồi mồi về lại với môi trường biển.

Đồi mồi là 1 trong 5 loài rùa biển hoang dã, quý hiếm trong sách đỏ thế giới và Việt Nam, có nguy cơ tuyệt chủng và cần được bảo vệ nghiêm ngặt. H.Côn Đảo (Bà Rịa - Vũng Tàu) là nơi ghi nhận có nhiều đồi mồi sinh sống.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.