'Bà đầm thép' Pelosi tuyên bố rời cương vị chủ tịch hạ viện Mỹ

18/11/2022 07:09 GMT+7

Chủ tịch hạ viện Mỹ Nancy Pelosi ngày 17.11 tuyên bố bà sẽ không tiếp tục theo đuổi vai trò lãnh đạo đảng Dân chủ, sau chiến thắng của đảng Cộng hòa ở hạ viện trong bầu cử giữa kỳ tại Mỹ.

Bà Pelosi phát biểu tại hạ viện Mỹ ngày 17.11

reuters

"Đối với tôi, đã đến lúc một thế hệ mới lên lãnh đạo nhóm hạ nghị sĩ Dân chủ mà tôi vô cùng trân trọng. Và tôi rất biết ơn vì rất nhiều người đã sẵn sàng và tự nguyện gánh vác trách nhiệm tuyệt vời này", Reuters dẫn lời bà Pelosi nói trong phát biểu tại hạ viện Mỹ ở Washington DC.

Tuy nhiên, chính trị gia 82 tuổi cho biết bà sẽ không rời hạ viện mà tiếp tục đại diện cho San Francisco như bà đã làm trong 35 năm qua. Tuyên bố của bà nhận được sự hoan nghênh từ các đảng viên Dân chủ ngay cả khi nhiều đảng viên Cộng hòa quyết định không tham dự.

Với đa số tại Hạ viện, đảng Cộng hòa cản trở chương trình nghị sự của Tổng thống Biden

Bà Pelosi đã là lãnh đạo đảng Dân chủ tại hạ viện Mỹ trong suốt hai thập niên, nắm giữ vai trò chủ tịch hạ viện từ năm 2007 đến năm 2011 và một lần nữa từ năm 2019 đến nay.

Bà đóng vai trò trung tâm trong việc dẫn dắt nỗ lực lập pháp của hai đời tổng thống đảng Dân chủ thông qua quốc hội, ngay cả khi bà bị nhiều người bảo thủ gièm pha. Bà đã giúp thông qua luật chăm sóc sức khỏe năm 2010 dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama, cũng như việc tăng cường ngân sách trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng và khí hậu, hay siết chặt kiểm soát súng đạn dưới thời Tổng thống Joe Biden. Bà cũng chủ trì hai lần hạ viện luận tội cựu Tổng thống Donald Trump vào các năm 2019 và 2021.

Trong một tuyên bố, ông Biden đã gọi Pelosi là "chủ tịch hạ viện có ảnh hưởng nhất trong lịch sử chúng ta".

Các hạ nghị sĩ đảng Dân chủ sẽ bỏ phiếu bầu chọn lãnh đạo của họ vào ngày 30.11. Hạ nghị sĩ Hakeem Jeffries đến từ bang New York nhiều khả năng sẽ là nhà lập pháp người gốc Phi đầu tiên trở thành lãnh đạo đảng Dân chủ tại hạ viện, thay thế bà Pelosi. Nhân vật số 2 của đảng Dân chủ tại hạ viện, Steny Hoyer, đã công khai ủng hộ ông Jeffries ngồi vào vị trí này và quyết định không tìm kiếm vai trò lãnh đạo trong quốc hội khóa tiếp theo.

Đảng Cộng hòa giành kiểm soát Hạ viện, Tổng thống Biden chúc mừng

Sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tuần trước, đảng Cộng hòa cuối cùng đã giành được thế đa số mong manh tại hạ viện hôm 16.11. Ông Kevin McCarthy, người có quan hệ không mấy tốt đẹp với bà Pelosi, đang là ứng viên hàng đầu cho chức chủ tịch hạ viện. Ông McCarthy đã không đến nghe phát biểu của bà Pelosi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.