Anh Nguyễn Minh Triết thăm hỏi các nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini

Thu Hằng
Thu Hằng
15/09/2023 15:23 GMT+7

Sáng 15.9, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết, đã đến thăm các nạn nhân là học sinh, sinh viên, thanh niên trong vụ cháy chung cư mini tại Q.Thanh Xuân (Hà Nội), đang điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai.

Sức khỏe nạn nhân đã hồi phục

Thông tin về tình hình các bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện (BV) Bạch Mai, PGS - TS Vũ Văn Giáp, Phó giám đốc phụ trách chuyên môn BV Bạch Mai, cho biết ngay sau khi vụ cháy chung cư mini xảy ra, BV đã thiết lập báo động đỏ, nỗ lực cấp cứu các nạn nhân.

Anh Nguyễn Minh Triết thăm thanh thiếu nhi là nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini - Ảnh 1.

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Minh Triết thăm hỏi, động viên các nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini đang điều trị tại BV Bạch Mai

THU HẰNG

Trong số 24 nạn nhân được đưa vào viện, có 2 người đã tử vong ngoại viện. Các nạn nhân khác đến nay tình hình sức khỏe đều có tiến triển tốt. Trường hợp nặng nhất là một bác sĩ của bệnh viện bị suy hô hấp đa tạng, hiện cũng đã qua cơn nguy kịch, sáng 15.9 đã tỉnh táo.

Các bệnh nhân nằm rải rác ở các khoa khác nhau. Đối với các trường hợp ngạt khí CO, suy hô hấp, đa chấn thương, sức khỏe cũng đã được cải thiện.

Ông Vũ Văn Giáp cho biết: "BV đang tiếp nhận và điều trị cho 7 trẻ em là nạn nhân trong vụ cháy. Các cháu nhỏ tình hình sức khỏe tương đối tốt, nhưng các cháu lớn bị sang chấn tâm lý rất nặng nề bởi trong gia đình có người thân mất trong vụ hỏa hoạn. Chúng tôi đã có các giải pháp tập trung hỗ trợ bệnh nhân. Một số trường hợp sang chấn tâm lý được các bác sĩ tâm lý, tâm thần hỗ trợ, can thiệp và có giải pháp".

Để giảm thiểu thiệt hại và giúp các bệnh nhân vơi đi nỗi đau, Phó giám đốc phụ trách chuyên môn BV Bạch Mai cho biết, BV không thu bất cứ khoản phí nào của các bệnh nhân. Việc quan trọng nhất hiện nay là tiếp tục khẩn trương cứu chữa người bệnh, tập trung nguồn lực, chăm lo dinh dưỡng, nghỉ ngơi đến điều trị sức khỏe về sau.

Tương lai các bạn trẻ còn ở phía trước

Ân cần đến từng giường bệnh, thăm hỏi các em nhỏ đang điều trị tại Khoa Nhi, anh Nguyễn Minh Triết động viên các em cố gắng vượt qua khó khăn, tiếp tục điều trị để sớm quay lại trường học. 

Anh Dương Quang Thắng, bố của 2 bạn nhỏ đang điều trị tại đây, chia sẻ: "Gia đình tôi sống ở tầng 3 chung cư mini. Khi đám cháy xảy ra, tôi đưa con lớn chạy lên sân thượng để tránh khói, sau đó quay lại đón vợ và con út 27 tháng. Biết không thể chạy thoát, vợ chồng tôi cùng con nhỏ nhảy xuống mái tôn. Vợ chồng tôi và các con được các y, bác sĩ tận tình chăm sóc, nay lại được sự quan tâm của các Đoàn Thanh niên, gia đình tôi biết ơn rất nhiều. Những lời động viên sẽ giúp gia đình tôi vượt qua khó khăn này".

Anh Nguyễn Minh Triết thăm thanh thiếu nhi là nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini - Ảnh 3.

Anh Nguyễn Minh Triết trao tặng phần quà cho các em nhỏ là nạn nhân trong vụ cháy

THU HẰNG

Tại Trung tâm Chống độc, anh Nguyễn Minh Triết gửi lời động viên, thăm hỏi đến 2 học sinh và 1 chiến sĩ nghĩa vụ đang điều trị tại đây.

Thay mặt các nạn nhân đang điều trị tại đây, anh Nguyễn Quốc Trung (21 tuổi), chiến sĩ nghĩa vụ Đội Phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn Q.Thanh Xuân (bị nhiễm độc khí CO, kiệt sức trong khi làm nhiệm vụ - PV), cho biết: "Sức khỏe của chúng tôi đang tốt lên từng ngày. Chúng tôi xin được cảm ơn sự quan tâm của các anh chị và các bạn đoàn viên. Chúng tôi sẽ cố gắng hồi phục sức khỏe nhanh nhất, sớm ra viện để được quay trở lại công việc cùng các đồng đội của mình".

Dịp này, T.Ư Đoàn đã trao tặng phần quà trị giá 2 triệu đồng/nạn nhân.

Anh Nguyễn Minh Triết thăm thanh thiếu nhi là nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini - Ảnh 4.

Anh Nguyễn Minh Triết động viên chiến sĩ trẻ Nguyễn Quốc Trung

THU HẰNG

Thay mặt Ban Bí thư T.Ư Đoàn, anh Nguyễn Minh Triết trân trọng và biết ơn sự vào cuộc nhanh chóng của các y bác sĩ, nhân viên y tế BV Bạch Mai, đã kịp thời cứu chữa các nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini.

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Minh Triết bày tỏ: "Sau giai đoạn nguy kịch, chúng tôi mong các bác sĩ luôn giữ nhiệt huyết, tiếp tục dành sự quan tâm đối với các nạn nhân trong giai đoạn hồi phục, nhất là các em nhỏ, các bạn trẻ, bởi tương lai các bạn còn dài ở phía trước".

Bên cạnh tổ chức đoàn thăm hỏi, động viên các nạn nhân, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam cũng tổ chức các đoàn đến viếng các sinh viên tử vong trong vụ cháy và chia sẻ nỗi đau, mất mát với gia đình các bạn trẻ.

Trước đó, tối 12.9, chung cư mini nằm sâu trong ngõ 29/70 Khương Hạ (P.Khương Đình, Q.Thanh Xuân) xảy ra hỏa hoạn khiến 56 người chết, 37 người bị thương. Đáng chú ý, dù được cấp giấy phép xây dựng 6 tầng nhưng sau đó, chung cư mini này đã được ông Nghiêm Quang Minh (44 tuổi, trú P.Yên Hòa, Q.Cầu Giấy, Hà Nội) đầu tư, xây dựng thành 9 tầng.

Sau khi vụ án xảy ra, Công an TP.Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với ông Minh về tội "vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.