Anh Nguyễn Minh Triết: Sớm xây dựng lớp thanh niên có “tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn”

Trần Thanh Phong
Trần Thanh Phong
20/10/2022 12:06 GMT+7

Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bạc Liêu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022-2027 vừa diễn ra sáng nay (20.10) phiên trọng thể với sự tham gia của 298 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 23.000 cán bộ đoàn, đoàn viên trong tỉnh.

Anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam; Bà Lê Thị Ái Nam, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bạc Liêu dự và chỉ đạo đại hội.

Anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại đại hội

trần thanh phong

Nhiều công trình ý nghĩa, thiết thực

Tại đại hội, anh Trần Nguyễn Trường Giang, Phó bí thư Tỉnh đoàn Bạc Liêu, cho biết trong nhiệm kỳ qua công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong tỉnh đạt được kết quả toàn diện trên các mặt công tác, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia. Nhiều công trình, phần việc được triển khai có hiệu quả thiết thực, tạo điều kiện thuận lợi cho tuổi trẻ cống hiến, rèn luyện và trưởng thành; đồng thời góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Điển hình đã giới thiệu việc làm mới cho 18.000 thanh niên; phối hợp đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho 8.000 thanh niên. Từ phong trào thanh niên tình nguyện đã xây dựng 14 công trình thanh niên cấp tỉnh, 69 công trình thanh niên cấp huyện, hơn 2.400 công trình, phần việc thanh niên cấp cơ sở với tổng trị giá hơn 10 tỉ đồng.

Riêng công trình thanh niên “Thắp sáng đường quê” với chiều dài 20 km; sửa chữa 50 cây cầu nông thôn; nâng cấp, sửa chữa, phát quang 107 km đường giao thông nông thôn; xây dựng 80 tuyến đường nông thôn kiểu mẫu; vận động xây 100 căn nhà nhân ái, tặng gần 10.000 suất quà cho đoàn viên, hội viên, thanh niên, gia đình chính sách; khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho 7.320 hộ nghèo; hiến máu tình nguyện hơn 15.000 đơn vị máu...

Ngoài ra, còn tặng 28.200 suất quà và các nhu yếu phẩm trị giá hơn 15 tỉ đồng cho đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai và dịch bệnh. Đối với phong trào tuổi trẻ sáng tạo đã đạt những kết quả nhất định, từng bước đi vào thực tiễn, khơi dậy và thúc đẩy tinh thần sáng tạo của thanh thiếu nhi. Cuộc vận động “Mỗi thanh niên một ý tưởng sáng tạo” tiếp tục được triển khai có hiệu quả. Toàn Đoàn đã có 13.755 ý tưởng sáng tạo được đề xuất, trong đó đã hỗ trợ triển khai 637 ý tưởng sáng tạo.

Đại biểu biểu quyết thông qua chương trình đại hội

trần thanh phong

Xây dựng lớp thanh niên Việt Nam có “tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn”

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, anh Nguyễn Minh Triết thay mặt Ban Bí thư T.Ư Đoàn ghi nhận, biểu dương và nhiệt liệt chúc mừng những kết quả, thành tích đã đạt được của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bạc Liêu trong nhiệm kỳ qua. Để công tác Đoàn thực sự thu hút, hiệu quả, sáng tạo, anh Nguyễn Minh Triết đề nghị trong nhiệm kỳ 2022 - 2027, tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức giáo dục của Đoàn theo Chỉ thị số 42 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015 – 2030. Triển khai các giải pháp nhằm xây dựng lớp thanh niên Việt Nam có “tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn” và khắc phục tình trạng “nhạt Đảng, khô Đoàn, thờ ơ chính trị”.

Đoàn viên, thanh niên tình nguyện thu gom rác thải ven biển Bạc Liêu

trần thanh phong

Anh Nguyễn Minh Triết lưu ý theo kết luận tại Hội nghị T.Ư 6 khóa XIII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh việc nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ phát triển mới. Cụ thể tinh thần đó, trước hết, trong triển khai ba phong trào hành động cách mạng và 3 chương trình đồng hành với thanh niên, tuổi trẻ Bạc Liêu cần kế thừa các kết quả đã đạt được trong các nhiệm kỳ trước, bám sát các chủ trương, định hướng lớn trong dự thảo văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu lần thứ XVI. Tiếp tục kiên trì thực hiện tốt phong cách cán bộ đoàn Sáng tạo, trách nhiệm, tiên phong, gương mẫu, sâu sát cơ sở”; không ngừng rèn luyện phấn đấu, luôn đổi mới trong tư duy và hành động để đáp ứng được đòi hỏi thực tiễn ngày càng cao của công tác Đoàn và nhu cầu của đoàn viên, thanh thiếu nhi tỉnh nhà. Các tổ chức Đoàn tiếp tục làm tốt công tác dìu dắt, bồi dưỡng, phát triển tổ chức Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh. Đa dạng hóa loại hình và phương thức tập hợp thanh niên theo sở thích, chuyên môn, nghề nghiệp... đặc biệt là tại cấp cơ sở; kết nối, phát huy tài năng trẻ trên các lĩnh vực, trí thức trẻ Việt Nam ở ngoài nước tham gia hoạt động của Đoàn, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam gắn với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Anh Nguyễn Minh Triết đề nghị ngay sau Đại hội, các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội tỉnh Bạc Liêu bắt tay ngay vào việc triển khai Nghị quyết, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội. Kỳ vọng rằng, trong 5 năm tới, các cấp bộ đoàn trên địa bàn tỉnh sẽ nỗ lực, quyết tâm, thực hiện và hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch trọng điểm đã xác lập. Là cơ sở, tiền đề quan trọng để hình thành lớp thanh niên thế hệ mới - nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao phục vụ cho công cuộc xây dựng và phát triển tỉnh Bạc Liêu trong hiện tại và tương lai.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.