Anh Bùi Quang Huy: 'Cần nâng cao công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng'

Vũ Thơ
Vũ Thơ
29/12/2023 16:15 GMT+7

Tại Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2023 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Bí thư Đảng ủy T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy đề nghị cần nâng cao công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Chiều 29.12, Đảng bộ T.Ư Đoàn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2023 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. 

Chủ trì hội nghị, có anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Bí thư Đảng ủy Cơ quan T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Phó bí thư Đảng ủy Cơ quan T.Ư Đoàn; ông Nguyễn Thanh Tùng, Phó bí thư thường trực Đảng ủy Cơ quan T.Ư Đoàn.

Cùng dự có các Bí thư T.Ư Đoàn: anh Ngô Văn Cương, anh Nguyễn Tường Lâm, chị Nguyễn Phạm Duy Trang, anh Nguyễn Minh Triết.

Nhiều giải pháp sáng tạo

Phát biểu tại hội nghị, anh Bùi Quang Huy cho rằng, trong năm 2023, Đảng ủy đã phối hợp với Ban Bí thư T.Ư Đoàn lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy các đảng bộ, chi bộ trực thuộc phối hợp với lãnh đạo các ban, đơn vị, cán bộ, đảng viên phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu trong tham mưu triển khai các nội dung công việc theo kế hoạch. Đặc biệt là việc triển khai chủ đề công tác Năm chuyển đổi số các hoạt động của Đoàn và học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.

Anh Bùi Quang Huy: 'Cần nâng cao công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng'- Ảnh 1.

Anh Bùi Quang Huy phát biểu tại hội nghị

BẢO ANH

"Năm 2023 Đảng ủy T.Ư Đoàn đã cố gắng có đổi mới trong công tác chỉ đạo, điều hành; đảm bảo sự lãnh đạo của tập thể gắn với trách nhiệm cá nhân trong lãnh đạo, chỉ đạo để thực hiện tốt công tác năm; đảm bảo tính đoàn kết, dân chủ trong toàn cơ quan; có nhiều giải pháp sáng tạo trong thực hiện chủ đề công tác năm", anh Bùi Quang Huy nói.

Anh Bùi Quang Huy cũng đánh giá, trong năm 2023, dưới sự lãnh đạo của Đảng, hoạt động của các tổ chức, đoàn thể đã chuyển biến tích cực, có nhiều hoạt động ý nghĩa. Các cơ sở Đảng đã tăng cường trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, phát huy tính sáng tạo của đảng viên.

Anh Bùi Quang Huy: 'Cần nâng cao công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng'- Ảnh 2.

Anh Bùi Quang Huy tặng giấy khen cho các tập thể đảng bộ, chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023, trong đó có Đảng bộ Báo Thanh Niên

BẢO ANH

Tăng cường công tác nắm bắt tâm tư, nguyện vọng cán bộ

Tuy nhiên, anh Bùi Quang Huy lưu ý, công tác kết nạp đảng viên từ đoàn viên ưu tú còn thấp, cần nghiêm túc rút kinh nghiệm và đẩy mạnh công tác này trong năm 2024. Anh Huy cũng đề nghị tăng cường công tác nắm bắt tâm tư, nguyện vọng cán bộ, đảng viên và đặc biệt cần nâng cao công tác đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

"Công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng chưa đều. Đây là nhiệm vụ chính trị rất quan trọng, Đảng bộ Báo Thanh Niên, Báo Tiền Phong và Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam đã thực hiện rất tốt, nhưng còn những đơn vị chưa thực sự quan tâm. Các đơn vị cần quan tâm nâng cao công tác đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng", anh Huy nhấn mạnh.

Anh Bùi Quang Huy: 'Cần nâng cao công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng'- Ảnh 3.

Anh Nguyễn Ngọc Lương và ông Nguyễn Thanh Tùng trao giấy khen cho đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023

BẢO ANH

Anh Huy cũng đề nghị trong năm 2024, các cấp ủy Đảng cần quan tâm đến tính Đảng trong sinh hoạt chi bộ, nếu không có tính Đảng sẽ sa đà vào công tác chuyên môn.

Đồng thời, anh Huy đề nghị trong năm 2024, cần nâng cao hơn tính kỷ luật, kỷ cương chấp hành các quy định của Đảng, Nhà nước, của cơ quan, đơn vị; nêu cao tinh thần đoàn kết trong Đảng, phát huy tinh thần dân chủ cơ sở; quan tâm công tác dân vận, lắng nghe giải thích cho đảng viên các chủ trương, để chính đảng viên là người tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng...

Tại hội nghị, Đảng ủy T.Ư Đoàn đã tặng giấy khen cho 1 đảng viên Đảng bộ Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền; tặng giấy khen cho 1 đảng viên Đảng bộ Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam đã có thành tích xuất sắc đột xuất năm 2023; tặng giấy khen cho 7 tập thể đảng bộ, chi bộ và 19 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023, trong đó có Đảng bộ Báo Thanh Niên.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.