Angelina Jolie chế giễu Brad Pitt 'ảo tưởng'

11/07/2023 16:25 GMT+7

Mới đây, Angelina Jolie vừa đệ đơn lên tòa án phản bác lại tuyên bố trước đó của chồng cũ về việc kinh doanh nhà máy rượu vang. Cô cho rằng việc Brad Pitt chỉ kinh doanh để "làm màu" và đổ tiền lãi vào các dự án phù phiếm.

Angelina Jolie chế giễu Brad Pitt 'ảo tưởng'    - Ảnh 1.

Angelina Jolie và Brad Pitt thi nhau đấu tố đối phương vì chuyện kinh doanh rượu vang ở Pháp

AFP

Theo PageSix, căng thẳng giữa Angelina JolieBrad Pitt xung quanh nhà máy rượu vang ở Pháp một lần nữa gây bàn tán khi minh tinh 48 tuổi đệ đơn khiếu nại chéo lên tòa vào hôm 10.7. Trong đơn gửi tòa, cô phản bác lại tuyên bố của Pitt rằng nam diễn viên đã cất công gây dựng nên công việc kinh doanh rượu vang Pháp ở điền trang mà họ từng đồng sở hữu. Sao phim Eternals chế giễu chỉ ra rằng chồng cũ của cô chỉ đến thăm các vườn nho để quan sát quá trình sản xuất, bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với những người lao động Pháp - những người thực sự tạo nên doanh nghiệp. Cô cho rằng việc tài tử này tự nhận bản thân đã gây dựng nên doanh nghiệp của họ là trò lố bịch. "Brad Pitt là một diễn viên, không phải nhà sản xuất rượu. Anh ấy kinh doanh sự ảo tưởng, không phải kinh doanh sản phẩm từ nho", phía Angelina Jolie đề cập trong đơn đệ lên tòa án.

Angelina Jolie tiếp tục "bóc mẽ" Brad Pitt: "Trong những năm mà anh ta được cho là đã 'gây dựng' công việc kinh doanh, anh ta đã quay phim liên tục, xuất hiện trong hàng chục tác phẩm, chưa kể đến việc nhận vô số quảng cáo, đi máy bay đến nhiều nơi trên thế giới để tham gia các buổi quảng bá phim đồng thời dự những bữa tiệc ở Hollywood". Đơn khiếu nại của phía "bà Smith" cũng chỉ ra rằng Pitt đã chi hàng triệu USD tiền lãi từ kinh doanh cho các dự án phù phiếm, bao gồm cả việc cải tạo một phòng thu âm. Các luật sư của bà mẹ 6 con cho biết việc kinh doanh của tài tử này đã nợ công ty riêng của Jolie 350 triệu USD.

Angelina Jolie chế giễu Brad Pitt 'ảo tưởng'    - Ảnh 2.

Kể từ khi đệ đơn ly hôn hồi 2016, cặp sao đình đám Hollywood luôn đối đầu căng thẳng vì vấn đề quyền nuôi con, tài sản chung

AFP

Tranh cãi của Angelina Jolie và Brad Pitt liên quan đến điền trang rượu vang Chateau Miraval (Pháp) nổ ra từ năm 2021. Theo CNN, cặp sao đình đám Hollywood đã mua lại điền trang này vào năm 2008, rồi tổ chức lễ cưới riêng tư với sự chứng kiến của 6 con vào năm 2014. Kể từ khi sở hữu, họ đã cải tạo và phát triển vườn nho tại đây thành một doanh nghiệp trị giá hàng triệu USD chuyên sản xuất loại rượu vang hồng trứ danh.

Tháng 10.2021, bộ phận rượu vang của Tập đoàn Stoli - Tenute del Mondo thông báo họ đã mua 50% cổ phần do Angelina Jolie đứng tên trong bất động sản kể trên. Việc kinh doanh được kiểm soát bởi doanh nhân Yuri Shefler. Phía Brad Pitt cho biết vụ mua bán này là một bất ngờ với nam diễn viên. Giờ đây, tài tử không được sử dụng điền trang làm nhà riêng, không còn toàn quyền giám sát công ty mà mình đã thành lập và đầu tư hàng triệu USD. Sao phim Fight Club nhiều lần cáo buộc vợ cũ bán cổ phần của cô trong nhà máy rượu nho để thu lợi nhuận và khoản đầu tư mà cô không kiếm được. Trong đơn gửi tòa án hồi đầu tháng 6, Brad Pitt cáo buộc rằng việc Angelina Jolie bán cổ phần của cô tại nhà máy rượu đã trái với thỏa thuận mà họ lập khi kết hôn. Hành động này nhằm chọc tức nam diễn viên sau khi cuộc hôn nhân của họ đổ vỡ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.