An Giang: Lãnh 14 năm tù vì đâm người thân trọng thương

24/11/2023 18:10 GMT+7

Không lo làm ăn và hay nhậu nhẹt, khi bị la mắng, Nguyễn Thanh Linh (21 tuổi, ngụ An Giang) dùng dao đâm cha mình trọng thương.

Ngày 24.11, TAND tỉnh An Giang xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Linh (21 tuổi, ngụ xã Mỹ Hội Đông, H.Chợ Mới, An Giang) 14 năm tù về tội giết người.

An Giang: Đâm cha ruột trọng thương, bị phạt 14 năm tù - Ảnh 1.

Bị cáo Nguyễn Thanh Linh bị tòa tuyên phạt 14 năm tù

TIẾN TẦM

Theo cáo trạng, Nguyễn Thanh Linh không lo làm ăn và thường xuyên uống rượu nên bị cha là ông N.T.T la mắng, dọa đuổi ra khỏi nhà. Khoảng 22 giờ ngày 18.8.2022, sau khi uống hết nửa lít rượu tại nhà, Linh nhớ lại việc bị la mắng nên cầm dao đi đến phòng ngủ của ông T.

Nghe tiếng động, ông T. hỏi thì Linh trả lời "tìm đồ". Khi ông T. bước ra cửa bật đèn thì bất ngờ bị Linh dùng dao đâm 1 nhát trúng vùng bụng, gây thủng gan. Sau khi gây án, Linh ném bỏ dao xuống kênh và bỏ trốn.

Ông T. tri hô, được vợ và người dân gần đó đưa đến bệnh viện cấp cứu, điều trị. Ngày 25.8.2022, ông T. ra viện với tỷ lệ thương tích 32%. Đến ngày 14.10.2022, Linh bị Công an tỉnh An Giang khởi tố, bắt tạm giam về hành vi giết người.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.