Ấn Độ tiếp tục siết nguồn cung nội địa sau lệnh cấm xuất khẩu gạo

Chí Nhân
Chí Nhân
25/07/2023 19:07 GMT+7

Song song với lệnh cấm xuất khẩu gạo, Ấn Độ ngưng cung cấp gạo cho các công ty sản xuất ethanol trong nước. Sản xuất ethanol là ngành công nghiệp quan trọng của Ấn Độ đang đối mặt với cuộc khủng hoảng lớn.

Việc cấm xuất khẩu gạo và siết nguồn cung của Ấn Độ nhằm đảm bảo an ninh lương thực quốc gia, kiềm chế lạm phát cũng như chuẩn bị đối mặt với hiện tượng thời tiết cực đoan El Nino đang diễn ra và kéo dài đến năm 2024.

Ngày 25.7, theo Times of India, trong hơn một tuần qua, Tập đoàn Lương thực Ấn Độ (FCI) ngừng cung cấp gạo cho các đối tác gồm gần 100 nhà máy chưng cất sản xuất ethanol. Các nhà máy này đang đối mặt với cuộc khủng hoảng nghiêm trọng. "Các nguồn tin cho biết, chính phủ đang xem xét lại chính sách, có thể sẽ cung cấp một lượng gạo dư thừa từ FCI để sản xuất ethanol nhưng có thể kèm theo một số hạn chế", Times of India cho biết.

Ấn Độ tiếp tục siết nguồn cung nội địa sau lệnh cấm xuất khẩu gạo - Ảnh 1.

Thị trường lúa gạo Việt Nam và thế giới dự báo sẽ tiếp tục có nhiều biến động trong thời gian tới

CHÍ NHÂN

Tổng thư ký của Hiệp hội các nhà chưng cất ethanol toàn Ấn Độ cho biết: "Bị mất nguồn cung, chúng tôi đang đối mặt với cuộc khủng hoảng lớn, một số doanh nghiệp sắp phải ngừng sản xuất. Một số cuộc đàm phán giữa hai bên đã được tổ chức nhưng không thành công".

Trong niên vụ 2021/2022, FCI đã cung cấp cho các nhà sản xuất ethanol khoảng 100.000 tấn gạo. Trong niên vụ 2023/2023, tính đến thời điểm này là 140.000 tấn trong kế hoạch lên đến 340.000 tấn.

 Việc Ấn Độ ngưng cung cấp gạo cho chính ngành công nghiệp ethanol trong nước có thể  dẫn đến lệnh cấm xuất khẩu sẽ còn kéo dài. Đây là điều mà các nhà xuất khẩu gạo Việt Nam cần biết để tránh thua thiệt.

Theo cập nhật mới nhất từ Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), cuối ngày 25.7, giá gạo 5% tấm của Việt Nam tăng thêm 10 USD, lên 543 USD/tấn trong khi gạo cùng phẩm cấp của Thái Lan tăng tới 23 USD, vọt lên cao nhất thế giới với 573 USD/tấn. Còn gạo 25% tấm của Việt Nam và Thái Lan tương đương, với mức 523 USD/tấn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.