Ấn Độ lún sâu vào khủng hoảng Covid-19

Khánh An
Khánh An
02/05/2021 08:44 GMT+7

Số ca mắc Covid-19 trong ngày tại Ấn Độ lần đầu tiên vượt mốc 400.000, trong khi kế hoạch tiêm vắc xin bị trì trệ.

Reuters ngày 1.5 đưa tin Ấn Độ ghi nhận 401.993 ca mắc Covid-19 trong vòng 24 giờ, lần đầu tiên vượt mốc 400.000 ca và là ngày thứ 10 liên tiếp trên 300.000 ca. Cùng ngày, Ấn Độ ghi nhận thêm 3.523 ca tử vong, nâng tổng số lên 211.853 ca tử vong và 19.164.969 ca mắc.
Thảm họa Covid-19 ở Ấn Độ còn trở nên tồi tệ hơn khi 16 bệnh nhân và 2 nhân viên y tế thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn tại một bệnh viện ở bang Gujarat vào tối 30.4. Cơ quan chức năng cho biết vụ cháy xảy ra tại khoa chăm sóc tăng cường của Bệnh viện Patel Welfare ở thành phố Bharuch, với nguyên nhân ban đầu được xác định là chập điện.

Thêm vụ cháy tại bệnh viện Covid-19 ở Ấn Độ, ít nhất 16 người thiệt mạng

Tại thành phố Ahmedabad, thuộc bang Gujarat, hàng trăm người hôm qua xếp hàng chờ được tiêm vắc xin Covid-19, theo kế hoạch tiêm chủng mở rộng toàn quốc cho người trên 18 tuổi từ ngày 1.5. Tuy nhiên, dù là nước sản xuất vắc xin số 1 thế giới, Ấn Độ đang loay hoay đối phó với tình trạng không đủ vắc xin  để cung cấp theo kế hoạch. Theo CNN, các bang Telangana và Andhra Pradesh hôm qua thông báo hoãn kế hoạch tiêm chủng do thiếu vắc xin. Ít nhất 7 bang và vùng lãnh thổ đang thiếu vắc xin để triển khai theo kế hoạch. Hiện Ấn Độ đã tiêm trên 154,8 triệu liều vắc xin, với gần 28 triệu người đã tiêm liều thứ 2.
Tại Đông Nam Á, Thái Lan hôm qua ghi nhận thêm 21 ca tử vong vì Covid-19, con số cao nhất tại nước này kể từ đầu dịch. Bộ Y tế Thái Lan ghi nhận thêm 1.891 ca mắc Covid-19, nâng tổng số lên 67.044 ca mắc với 224 ca tử vong. Dự kiến việc đăng ký tiêm vắc xin đại trà bắt đầu vào ngày 1.5 và tiến hành tiêm từ tháng 6, khi Thái Lan có lô đầu tiên trong số 61 triệu liều vắc xin của AstraZeneca (Anh) được sản xuất ngay tại nước này.

Lãnh đạo y tế Ấn Độ than phiền vì không có vắc xin

Tại thủ đô Phnom Penh của Campuchia, quân đội nước này hôm qua bắt đầu tiêm chủng cho gần 500.000 người ở “vùng đỏ”, tức vùng có nguy cơ cao mắc Covid-19. Chính quyền tỉnh Kandal vào tối 30.4 tiếp tục phong tỏa thêm 8 ngôi làng tại huyện Ang Snoul và phân chia theo vùng để quản lý công tác phòng dịch Covid-19, sau khi có các ca lây nhiễm trong cộng đồng. Campuchia hôm qua ghi nhận thêm 388 ca mắc và 3 ca tử vong vì Covid-19, nâng tổng số lên 13.790 ca mắc và 96 ca tử vong.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.