Ai 'đạo diễn' giúp Việt Á thâu tóm kit test?

24/08/2023 16:29 GMT+7

Phó vụ trưởng thuộc Bộ KH-CN được xác định là một trong những quan chức tích cực nhất hậu thuẫn cho Công ty Việt Á chiếm dụng tài sản Nhà nước.

Trong 38 bị can trong vụ án kit test Việt Á, ông Trịnh Thanh Hùng (cựu Phó vụ trưởng Vụ KH-CN các ngành kinh tế kỹ thuật, Bộ KH-CN) bị đề nghị truy tố tội nhận hối lộ. Ông Hùng là một trong những quan chức tích cực nhất hậu thuẫn Công ty Việt Á chiếm dụng kết quả nghiên cứu khoa học - là tài sản thuộc sở hữu Nhà nước.

Ai 'đạo diễn' giúp Việt Á thâu tóm kit test? - Ảnh 1.

Ông Trịnh Thanh Hùng, cựu Phó vụ trưởng Vụ KH-CN các ngành kinh tế kỹ thuật, Bộ KH-CN

TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

"Nâng đỡ" từ A tới Z

Theo kết luận điều tra, đầu năm 2020, trước ảnh hưởng của Covid-19, Chính phủ và Bộ KH-CN chủ trương giao các đơn vị khoa học chủ động nghiên cứu, chế tạo sinh phẩm phục vụ phòng, chống dịch.

Lộ diện nhân vật khiến lãnh đạo Bộ Y tế phải nể mặt trong vụ Việt Á

Vụ KH-CN các ngành kinh tế kỹ thuật, nơi ông Hùng giữ chức Phó vụ trưởng, là đơn vị đầu mối quản lý nghiên cứu khoa học thuộc Bộ KH-CN.

Vốn có quan hệ thân thiết với Phan Quốc Việt (Tổng giám đốc Công ty Việt Á), khi Học viện Quân y đề nghị được giao triển khai phát triển test xét nghiệm Covid-19, ông Hùng yêu cầu phải đưa Công ty Việt Á vào tham gia cùng.

Nhận văn bản đề xuất do Học viện Quân y gửi đến, lẽ ra phải chuyển cho Văn thư Bộ KH-CN, nhưng ông Hùng đã tự ý tiếp nhận, báo cáo trực tiếp với Bộ trưởng Chu Ngọc Anh.

Dưới sự tham mưu của ông Hùng, đề tài nghiên cứu kit test Covid-19 được Bộ KH-CN phê duyệt kinh phí gần 19 tỉ đồng trích từ ngân sách. Học viện Quân y chủ trì, Công ty Việt Á phối hợp.

Theo quy định, kết quả nghiên cứu thuộc sở hữu Nhà nước, phải bàn giao cho Bộ KH-CN. Tuy nhiên, ông Hùng đã thông đồng cùng Phan Quốc Việt trong việc quản lý, khai thác kết quả nghiên cứu, hòng biến thành tài sản của Công ty Việt Á.

Cụ thể, sau khi đề tài nghiên cứu đạt kết quả bước đầu, bằng việc sản xuất thành công test xét nghiệm, ông Hùng tác động để Học viện Quân y đề xuất nghiệm thu giai đoạn 1 (pháp luật chỉ quy định nghiệm thu toàn bộ đề tài chứ không nghiệm thu theo giai đoạn).

Tháng 3.2020, nhận được văn bản của Học viện Quân y, một mặt ông Hùng đề nghị lãnh đạo Bộ KH-CN thành lập hội đồng nghiệm thu giai đoạn 1; mặt khác tác động Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư kiểm định, đánh giá chất lượng kit test, làm cơ sở cho việc nghiệm thu.

Có biên bản nghiệm thu giai đoạn 1 trong tay, ông Hùng cung cấp cho Công ty Việt Á để làm hồ sơ gửi sang Bộ Y tế, xin cấp số đăng ký lưu hành.

Cựu Phó vụ trưởng còn "vươn tay" sang cả Bộ Y tế, thông qua việc tác động đến Vụ Trang bị và Công trình y tế (nơi tiếp nhận hồ sơ của Công ty Việt Á), giúp công ty này được cấp số đăng ký lưu hành trái quy định pháp luật.

Ai 'đạo diễn' giúp Việt Á thâu tóm kit test? - Ảnh 2.

Tổng giám đốc Công ty Việt Á Phan Quốc Việt

T.N

Thỏa thuận ăn chia tiền tỉ

Vẫn theo kết luận điều tra, ngoài "hậu thuẫn" để Công ty Việt Á "thò chân" vào đề tài nghiên cứu kit test Covid-19, ông Trịnh Thanh Hùng còn tham mưu, dự thảo nội dung để lãnh đạo Bộ KH-CN tổ chức họp báo, ra thông cáo báo chí "Bộ Y tế đã cấp phép sử dụng test xét nghiệm cho Công ty Việt Á, năng lực sản xuất của Công ty Việt Á".

Ông Hùng cũng tham mưu, đề xuất Bộ trưởng KH-CN Chu Ngọc Anh ký quyết định khen thưởng và tờ trình đề nghị Thủ tướng khen thưởng cho Công ty Việt Á không đúng thẩm quyền, không đúng thành tích.

Lộ chiêu vòi tiền của cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long với Công ty Việt Á

Đặc biệt, nhằm đẩy nhanh quá trình cấp số đăng ký lưu hành, ông Hùng và Phan Quốc Việt đã bàn bạc, làm các thủ tục, gửi hồ sơ đề nghị Tổ chức Y tế thế giới (WHO) chứng nhận test xét nghiệm cho Công ty Việt Á.

Khi tổ chức này chưa cấp chứng nhận, ông Hùng đã cho đăng tải nội dung sai sự thật trên cổng thông tin điện tử Bộ KH-CN, về việc "sản phẩm test xét nghiệm của Công ty Việt Á đã được WHO chứng nhận". Mục đích nhằm đánh bóng hình ảnh, thương hiệu kit test Việt Á.

Với chuỗi sai phạm vừa nêu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an nhận định ông Hùng có vai trò quyết định, giúp Công ty Việt Á được tham gia nghiên cứu, sử dụng kết quả nghiên cứu, lập hồ sơ, được cấp số đăng ký lưu hành rồi sản xuất, tiêu thụ kit test.

Cựu Phó vụ trưởng còn thỏa thuận với Phan Quốc Việt về việc ăn chia phần trăm doanh thu tiêu thụ kit test. Do đó, ông Hùng được Tổng giám đốc Công ty Việt Á 2 lần đưa tiền, tổng cộng 350.000 USD, tương đương hơn 8 tỉ đồng.

Cơ quan điều tra đề nghị truy tố ông Hùng tội nhận hối lộ, theo khoản 4 điều 354 bộ luật Hình sự, với khung hình phạt cao nhất đến tử hình.

Thu lợi bất chính ngàn tỉ

Từ năm 2020 - 2021, sau khi được cấp số đăng ký lưu hành trái quy định, Công ty Việt Á sản xuất hơn 8,7 triệu kit test Covid-19; trong đó bán, tặng, ứng trước hơn 8,3 triệu kit test; được thanh toán gần 6 triệu kit test với tổng giá trị hơn 2.257 tỉ đồng.

Do giá bán kit test đã bị Công ty Việt Á nâng khống nguyên liệu đầu vào, từ mức hơn 143.000 đồng/test lên 470.000 đồng/test, công ty thu lợi bất chính hơn 1.235 tỉ đồng.

.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.