AFF Cup 2022: LĐBĐ Indonesia lên tiếng vụ xe chở tuyển Thái Lan bị tấn công

Tây Nguyên
Tây Nguyên
31/12/2022 15:47 GMT+7

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) Mochamad Iriawan thừa nhận tổ chức này đã quá tự tin trong việc hộ tống xe buýt chở đội tuyển Thái Lan trước lượt trận thứ 3 bảng A thuộc AFF Cup 2022, dẫn đến sự cố đáng tiếc.

Chiếc xe buýt chở thành viên tuyển Thái Lan đang di chuyển đã bị đám đông CĐV chủ nhà bao vây và ném vỡ kính xe khi họ tiến vào sân Bung Karno ở Senayan, Jakarta trước trận gặp Indonesia tại AFF Cup 2022 hôm 29.12.

Xe buýt chở tuyển Thái Lan bị CĐV Indonesia tấn công dẫn đến 1 kính cửa sổ bị nứt

CHỤP MÀN HÌNH

Hành động tấn công của CĐV Indonesia đã nhận nhiều sự chỉ trích từ dư luận. Đoạn video đăng tải trên mạng xã hội có thể thấy một nhóm người chặn và đập xe buýt chở tuyển Thái Lan. Trong đó, một tấm kính xe bị nứt do bị ném vật cứng nhưng rất may không có ai bị thương.

Theo báo giới địa phương, vào thời điểm xảy ra vụ việc, đội tuyển Thái Lan có rất ít người hộ tống. Hành động côn đồ của nhóm CĐV nói trên đã bị dư luận Indonesia lên án sau khi bóng đá nước này vừa xảy ra thảm kịch tại giải quốc nội khiến 135 người thiệt mạng.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, PSSI cũng đã lên tiếng xin lỗi tuyển Thái Lan, trong khi cảnh sát địa phương đang điều tra tìm những kẻ có hành động bạo lực. Trong cuộc trả lời truyền thông ngày 30.12, ông Iriawan giải thích rằng PSSI đã quá tự tin rằng người hâm mộ nước nhà sẽ không thực hiện hành vi xấu làm ảnh hưởng đến hình ảnh bóng đá Indonesia, đặc biệt là trước thời điểm nước này chuẩn bị đăng cai VCK World Cup U.20 vào năm tới.

Tuyển Indonesia thất vọng khi bỏ lỡ cơ hội lớn đánh bại Thái Lan

PSSI

"Chúng tôi đã quá tự tin khi để đội tuyển quốc gia Thái Lan đi đến sân thi đấu từ khách sạn mà chỉ sử dụng 1 chiếc xe hộ tống. Chúng tôi thật sự không ngờ tới và rất lấy làm tiếc về sự cố", ông Iriawan viết trên Instagram hôm 30.12. Người đứng đầu PSSI nhấn mạnh thêm: “Chúng tôi đảm bảo rằng điều tương tự sẽ không xảy ra nữa trong các trận đấu tới”.

Chủ tịch PSSI hy vọng những người hâm mộ quá khích nên suy nghĩ về hành động của mình. Bởi nó không chỉ ảnh hưởng tiêu cực đến đối thủ trước trận, mà còn đối với tuyển Indonesia do có thể dẫn đến án phạt.

Trận đấu trên kết thúc với tỷ số hòa 1-1 dù chủ nhà Indonesia dẫn trước và chơi hơn người. Hiện tại, tuyển Thái Lan và Indonesia (cùng có 7 điểm) đang dẫn đầu bảng A, kế đến là Campuchia (6 điểm), còn Philippines (3 điểm) và Brunei (0 điểm) đã bị loại. Ở lượt cuối vào ngày 2.1.2023, tuyển Thái Lan chỉ cần 1 điểm trước Campuchia trên sân nhà để đảm bảo vé vào bán kết, còn Indonesia không được phép thua chủ nhà Philippines mới nắm chắc suất đi tiếp.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.