Xin ông cho biết một vài gương mặt có nhiều triển vọng được “chấm” cho ĐT U-23?
Các bạn có thể biết ngay. Ít nhất là những người đã từng lên ĐTQG trong đợt tập trung lần trước. Nhưng bây giờ mới là tháng 7 và V-League cũng như giải hạng Nhất chỉ kết thúc vào cuối tháng 8, từ giờ cho đến đó vẫn còn thời gian để tôi và các cộng sự tìm kiếm người cho đội bóng. Tôi không có thói quen nêu ra những cái tên cụ thể trước khi nói chuyện trực tiếp với họ và làm việc với các quan chức VFF phụ trách vấn đề này.
Ông có thường xuyên theo dõi những cầu thủ trong lứa tuổi U-23 từng được triệu tập lên ĐT, trong thời gian qua?
Khi ở Việt Nam, tôi có thể trực tiếp theo dõi họ thi đấu. Thời gian khi đi nghỉ, tôi vẫn liên lạc với các thành viên trong BHL và VFF để nắm bắt thông tin. Điều chắc chắn là sẽ có những cái tên mới nữa trong đội hình U-23, ngoài dự tính của mọi người. Tôi hiểu mong muốn của mọi người với đội bóng này, và áp lực rất lớn. Vấn đề là tôi sẽ chỉ gọi những cầu thủ có phong độ và tài năng tốt nhất, chứ không căn cứ vào tần suất xuất hiện của cầu thủ đó trên báo chí. Báo chí cũng là một kênh thông tin cần thiết, nhưng không phải là cơ sở để quyết định việc tuyển chọn cầu thủ của tôi. Tuy nhiên, tôi vẫn mong mọi người có thể cung cấp cho tôi những cầu thủ xứng đáng cho đội bóng.
|
|
|
Chương trình dự kiến của ĐTVN
28.10- 01.11: thi đấu cúp TP.HCM
14- 18.11: thi đấu 2 trận lượt đi và về với ĐT Syria
25- 29.11: thi đấu cúp T&T Cup (VFF dự kiến cử ĐT U-23 tham dự giải)
Ban huấn luyện ĐT U-23 sẽ được thành lập riêng với thành phần gồm 1 HLV trưởng, 2 trợ lý HLV, 1 HLV thủ môn, 2 bác sĩ.
|
|
Giải U-21 báo Thanh Niên là một sân chơi của cầu thủ trẻ trong cả nước. Và đó cũng là cơ hội để ông tìm kiếm những nhân tố mới cho đội bóng. Ông có dự định trực tiếp đến xem các đội bóng thi đấu?
Đó là nhiệm vụ của tôi. Nhưng tôi sẽ phải sắp xếp lịch làm việc trong thời gian đó. Hiện tại, tôi còn có nhiệm vụ ở ĐTQG với 2 trận đấu vòng loại Asian Cup vào cuối năm. Nhưng ngay cả trong trường hợp tôi vắng mặt, vẫn có những người có trách nhiệm hiện diện ở giải để theo dõi các cầu thủ thi đấu. Tôi được biết là sau giải U-21 năm ngoái, ĐT U-22 đã bổ sung được một số cầu thủ chất lượng. Đó là điều rất tốt cho các cầu thủ và VFF. Điều đó cũng làm tăng thêm uy tín của giải đấu này.
Ông có nghĩ ý tưởng về việc xây dựng đội U-23 tham dự giải U-21 báo Thanh Niên là khả thi không?
Tôi không bình luận về vấn đề này. Tôi chỉ muốn nói rằng, đó là một sân chơi cho các cầu thủ trẻ, và điều đó là bổ ích cho họ khi có nhiều cơ hội thi đấu hơn. Tôi còn chưa làm việc với lãnh đạo VFF về việc cử đội bóng nào (U-23 hay ĐTQG) tham dự các giải giao hữu quốc tế vào dịp cuối năm nay. Họ cần những thách thức và áp lực lớn để chuẩn bị tốt về tâm lý. Đã bao nhiêu năm nay, người Việt Nam mong muốn giành HCV SEA Games nhưng vẫn chưa thành công. Chức vô địch AFF Cup là sự thật, nhưng chưa phải là bảo đảm để ĐT U-23 tiếp tục chiến thắng ở SEA Games. Tôi chỉ có thể nói là tôi và các quan chức VFF sẽ phải làm việc thật kỹ về kế hoạch chuẩn bị cho đội bóng. Nhưng lúc này tôi chưa thể nói được gì hơn, trước khi gặp quan chức của VFF.
Thành Lương