Việt Thắng là cái tên đã gắn bó rất lâu với Đồng Tâm-Long An (ĐT.LA), kể từ sau khi “nghi án” Cúp C1 Đông Nam Á bùng nổ và Đồng Tâm là nơi anh dừng chân. Với ĐT.LA, Thắng có 2 chức vô địch Việt Nam và anh xem đây là ngôi nhà của mình. Sau chức vô địch AFF Cup 2008, cái tên Việt Thắng càng trở nên “hot” trên thị trường cầu thủ nội và đã có không ít CLB tìm cách “bắn tỉa”. Giờ đây, Thắng đang lưỡng lự ở ngã ba đường, đi hay ở?
Tính xác thực của những con số
Thời gian qua có không ít thông tin cho rằng rất nhiều CLB muốn có Việt Thắng ngay sau khi hợp đồng giữa anh và ĐT.LA kết thúc vào tháng 1-2010. Khá nhiều con số đã được đưa ra như 3 tỷ, 2,5 tỷ, 5 tỷ… nhưng những con số này đều không có tính xác thực.
Trao đổi với chúng tôi vào hôm qua, Thắng cho biết: “Thời điểm này tôi không muốn nói gì về chuyện đi ở. Tôi cũng sẽ không nói gì về số tiền mà một số CLB đặt ra. Mọi chuyện sẽ được quyết định sau khi mùa giải này kết thúc. Tôi muốn toàn tâm cho CLB ĐT.LA vào giai đoạn cuối đầy khó khăn này”.
|
|
Việt Thắng nhiều khả năng sẽ ra đi - Ảnh: B.Dương
|
Thật ra, với đẳng cấp và sự chín muồi của Việt Thắng trong thời điểm này, con số 4 hay 5 tỷ là bình thường nếu so về tính hiệu quả. Ngay như Công Vinh về T&T HN đến 7,5 tỷ nhưng phải mất thời gian khá lâu Vinh mới hòa nhập được và cho đến nay anh vẫn chưa phát huy hết khả năng của mình.
Với sự trưởng thành và chứng tỏ được khả năng của mình, nhất là sự tỏa sáng tại AFF Cup 2008, Việt Thắng đang trở thành chân sút nội được quan tâm nhất hiện nay. Ngay bản thân HLV Lê Huỳnh Đức của SHB.Đà Nẵng cũng đã nhiều lần liên lạc với ĐT.LA để xin chuyển nhượng Việt Thắng nhưng bất thành.
Tuy nhiên, tiền cũng không phải là vấn đề tiên quyết trong chuyện đi ở của Thắng, vì với anh, ĐT.LA không chỉ là một CLB bóng đá, mà đó còn là nơi đã cưu mang, nâng đỡ những lúc anh gian nan nhất. Thắng từng nói: “ĐT.LA là nơi mà tôi đã được giúp đỡ làm lại từ đầu và đưa tôi đến vinh quang ngày nay. Tôi không bao giờ quên ơn ấy. Chỉ cần lãnh đạo CLB đưa ra mức giá bằng 1/2 giá trị so với những nơi khác, tôi ở lại ngay lập tức”.
Thắng đi, ai về?
Theo một nguồn tin riêng của TNTT>, phía ĐT.LA đang liên hệ đàm phán đưa về CLB một chân sút nội nhằm lấp khoảng trống mà Việt Thắng để lại nếu anh ra đi. Còn trong tình huống Thắng vẫn ở lại, đây sẽ là cặp tiền đạo nội lợi hại của ĐT.LA trong mùa bóng sau. Cái tên được nhắm đến chính là tiền đạo trẻ Anh Đức (Bình Dương).
Anh Đức sau giai đoạn chấn thương dai dẳng đã có sự trở lại rất ngoạn mục và đóng góp rất lớn cho Bình Dương ở mùa bóng này. Thế nhưng anh vẫn chưa thể thoát được cái bóng của Philani và Kesley, vì vậy việc phải ngồi dự bị thường xuyên hơn việc ra sân đang khiến Đức chán nản. Ngoài ra, dù đã ở Bình Dương quá lâu nhưng anh vẫn chưa tìm được hướng phát triển nên việc thay đổi môi trường thi đấu sẽ là một lựa chọn khả quan.
Lãnh đạo ĐT.LA cũng đang chuẩn bị các thủ tục để tiến hành xin nhập tịch cho 3 ngoại binh gồm: Antonio, Tshamala và Issawa. Nếu mọi việc suôn sẻ, trong mùa giải 2010, đội hình ĐT.LA có đến 4 cầu thủ ngoại nhập tịch.
Mùa này, ĐT-LA đã không có được sự khởi sắc và khó mà đạt được mục tiêu đề ra ban đầu. Tuy nhiên, những thay đổi đáng kể trong mùa giải 2010 sẽ giúp ĐT.LA trở lại cuộc đua của những “đại gia” V-League.
Thành Phương