Bị cáo Hải bị truy tố về hành vi đưa hối lộ, vì đã có hành vi móc ngoặc cùng với Trần Yên Khánh, Lê Thanh Sơn dùng tiền "lót tay" cho ông Lương Ngọc Ái - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên. Bị cáo Lê Mao bị truy tố về tội nhận hối lộ vì đã nhận 15 triệu đồng và một điện thoại di động trị giá 5 triệu đồng.
Tại tòa, bị cáo Trần Đình Hải thừa nhận việc chi 10% hoa hồng môi giới là chủ trương của mình. Việc làm này không đúng quy định của pháp luật, nhưng chỉ đồng ý với Khánh là dùng tiền trên vào mục đích "tiếp thị" dự án kè Bạch Đằng chứ không phải mục đích đưa hối lộ. Hải cho rằng, hành vi của Hải là thiếu trách nhiệm trong việc quản lý, chứ không phải trách nhiệm hình sự như cáo trạng đã truy tố. Tuy nhiên, bị cáo Lê Thanh Sơn lại khai: "Bị cáo đưa tiền cho Khánh là theo chỉ đạo của Hải. Việc Khánh và Hải bàn bạc thống nhất chi hoa hồng môi giới 10%, bị cáo không hề hay biết. Bị cáo chỉ biết Khánh khi Hải đến xí nghiệp chỉ đạo mang 200 triệu đồng (ứng trước 1% giá trị gói thầu) giao cho Khánh. Ngoài ra, Hải nhiều lần chỉ đạo bị cáo đưa tiền cho Khánh".
Trong phần xét hỏi hôm qua, bị cáo Lê Mao thừa nhận là đã nhận tiền và điện thoại của Khánh. Ngoài ra, Khánh đã đưa cho Lê Mao ba bộ hồ sơ dự thầu của: Tổng công ty xây dựng Sông Hồng, Tổng công ty cơ khí xây dựng và Tổng công ty xây dựng Hà Nội. Tại tòa, bị cáo Lê Mao khai là đã nhận của Trần Thanh Bình hai bộ hồ sơ dự thầu nữa gồm: Tổng công ty xây dựng số 1 và Tổng công ty xây dựng Bạch Đằng. Trong số 5 tổng công ty này, Lê Mao bố trí Tổng công ty cơ khí xây dựng trúng gói thầu số 4 và Tổng công ty xây dựng số 1 trúng thầu gói thầu số 5 theo như yêu cầu của Khánh và Bình.
Đối tượng chạy thầu Trần Quốc Hoàn - tham dự phiên tòa với tư cách là người liên quan, khai là đã đưa cho ông Nguyễn Thành Quang - nguyên Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên 3 lần với số tiền 50 triệu đồng. Ông Quang có nhận tiền của Trần Quốc Hoàn hay không, sẽ được các cơ quan chức năng kết luận vì Hoàn đã bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên khởi tố về tội lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi.
Hôm nay 4.7, phiên tòa tiếp tục xét hỏi để làm rõ hành vi đưa và nhận hối lộ.
VP Bình Định