Home
 
ENGLISH EDITION
HyperLink
Tổng biên tập
NGUYỄN CÔNG KHẾ
  Chứng khoán online
  Lịch phát sóng
   Chuyển đổi font chữ
  Đường dây nóng
  Thông tin tòa soạn
THANH NIÊN ONLINE
Diễn đàn của Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam
Giấy phép xuất bản số
14/GP-BC cấp ngày 25/9/2003
Tòa soạn:
248 Cống Quỳnh, Q.1, TPHCM
Điện thoại: (84.8) 8394046
Fax: (84.8) 8322025
E-mail:
toasoan@thanhnien.com.vn
NHÀ ĐẤT  
Vì sao các dự án tại Hà Tây "giậm chân tại chỗ"?
14:25:00, 12/05/2008
An Nguyên
Khu đô thị Văn Quán - Hà Tây - Ảnh: Trường Sơn
Trong khi đề án mở rộng Hà Nội còn chưa ngã ngũ tại Quốc hội thì ở Hà Tây, tâm lý chờ đợi của người dân, doanh nghiệp, cán bộ công chức đang khiến cho tiến độ các dự án bất động sản tại đây đình trệ.

"Cò đất" giật dây

Cả tháng nay, hơn 3.000 hộ dân thuộc xã Dương Nội (TP Hà Đông, Hà Tây) chỉ có mỗi việc là hằng ngày kéo đến trụ sở UBND xã đòi đối chất với chính quyền về việc bồi thường đất đai, đòi không giao đất cho các dự án... Người dân Dương Nội bức xúc vì nhiều chuyện nhưng cơ bản là việc chính quyền đã thu hồi gần như toàn bộ đất canh tác (370 ha) của xã để triển khai 15 dự án, trong đó có 2 dự án đường giao thông lớn và 13 dự án phát triển khu đô thị. Một số hộ dân không chấp nhận giao đất theo quyết định thu hồi vào thời điểm này vì cho rằng, khi Hà Tây hợp nhất với Hà Nội thì họ sẽ được hưởng giá đền bù cao hơn.

Một cán bộ UBND xã Dương Nội khẳng định, việc người dân khiếu kiện kéo dài là do bị kích động bởi các "cò đất" xuất hiện ngày càng nhiều ở Dương Nội. Ông này dẫn chứng, hơn 30 ha đất của dự án đường Lê Văn Lương kéo dài được thu hồi rất nhanh do chính sách bồi thường hợp lý nhưng 2 ha còn lại thì đã 3 tháng vẫn giậm chân tại chỗ. "Khi thông tin đề nghị hợp nhất với Hà Nội rò rỉ, các "cò đất" Hà Nội đã tràn về Dương Nội mua gom đất nông nghiệp giá rẻ của nông dân với hy vọng chuyển đổi được mục đích sử dụng. Nhưng khi biết không thể làm được thì quay ra kích động dân đòi mức đền bù cao hơn", ông này tiết lộ.

Ông Trịnh Bá Nhân, Bí thư Đảng ủy xã Dương Nội, cho biết: giá đền bù về đất trên địa bàn hiện là 180.000 đồng/m2, cây hoa màu được tính mức giá tối đa, cộng với mỗi hộ bị thu hồi đất được giao 50m2 đất dịch vụ. "Tính tổng cộng trung bình mỗi hộ gia đình bị thu hồi 3 sào đất nông nghiệp sẽ được bồi thường bằng tiền quy đổi là 800 triệu đồng. Mức giá này thậm chí còn cao hơn cả mức đền bù khi thu hồi đất nông nghiệp của Hà Nội", ông Nhân tính toán.

Trả lời báo chí, đại diện Tập đoàn Nam Cường, chủ đầu tư trục phát triển phía bắc TP Hà Đông và khu đô thị Dương Nội khẳng định, công ty này chưa có bất kỳ kế hoạch kinh doanh nào tại khu đô thị Dương Nội. Nhưng ông này cũng thừa nhận, chính những thông tin rao bán nền đất Dương Nội xuất hiện tràn lan trên mạng (từ 17-18 triệu đồng/m2) đã gây khó khăn cho doanh nghiệp khi tiếp xúc với dân.

Doanh nghiệp chán nản

Không chỉ riêng 15 dự án tại Dương Nội mà hầu hết trong số hơn 130 dự án trên địa bàn tỉnh Hà Tây hiện nay đều gặp khó khăn về tiến độ mà nguyên nhân chính là tâm lý chờ đợi quyết định hợp nhất Hà Tây với Hà Nội. Ngay cả các cán bộ cũng ngại đụng chạm đến những vấn đề tế nhị, đặc biệt liên quan đến dân trong đền bù, giải phóng mặt bằng.

Cuộc đối thoại kéo dài suốt 7 giờ đồng hồ của ông Lê Hồng Thăng, Chủ tịch UBND TP Hà Đông, với người dân xã Dương Nội hôm 30.4 đã không mang lại kết quả như mong muốn. Đa phần những thắc mắc của người dân không được giải thích thấu đáo. Ông Thăng cũng không làm cho người dân hiểu rằng, không phải đợi đến lúc hợp nhất với Hà Nội, mà đô thị hóa là xu hướng tất yếu của Hà Đông và Hà Tây. Giải quyết việc làm và ổn định đời sống của người nông dân trong quá trình đô thị hóa là việc cần phải làm nhưng việc thực hiện quy hoạch là trách nhiệm của cả chính quyền và người dân. Các doanh nghiệp được hỏi đều tỏ ra chán nản với cảm giác bị bỏ rơi. Trong khi tiến độ dự án cũng như áp lực về hiệu quả đồng vốn bỏ ra đòi hỏi họ phải đẩy nhanh các công trình đang và sẽ xây dựng.

An Nguyên

 

in Phản hồi Gửi

     Các tin bài khác

Nhập SBD để tra điểm 

Vấn đề quan tâm
Sẽ mở rộng diện Việt kiều được mua nhà
Đô thị Đà Nẵng mở rộng về phía Nam
Tiếp tục chờ giá giảm
Hà Nội vẫn nóng mặt bằng cho thuê
Ngân hàng "trốn" dự án
Quốc hội quyết định cho người nước ngoài được sở hữu nhà ở
Đầu tư nhà nghỉ ven biển: Vừa ở vừa kinh doanh
Người mua nhà cần tỉnh táo
Khi thị trường địa ốc “đóng băng”...
Bộ trưởng Bộ Xây dựng giải đáp nhiều vấn đề nóng của thị trường BĐS
"Biểu giá mới" của văn phòng cho thuê
Mở rộng thủ đô Hà Nội
Cuộc chạy đua vào khu đất "vàng"
Đầu tư bất động sản thời giảm giá
Bàng hoàng với giá chung cư cũ !
Đã hoàn tất "phân lô" một bờ biển đẹp
"Nghệ thuật" biến đất công thành đất tư
Giá thuê văn phòng ngày càng đắt!
Định hướng nhà đất
Sửa đổi nhiều nội dung của Luật Đất đai
Chuyển nhượng "quyền mua" sẽ bị đánh thuế thu nhập
Giao dịch bất động sản: Đề xuất bỏ thủ tục công chứng bắt buộc
TP.HCM phát triển gắn với đô thị vệ tinh
Thị trường bất động sản: Sẽ thay đổi lớn về chính sách
Việt kiều sẽ được sở hữu nhà như người trong nước
Đánh thuế lũy tiến nhà đất, có khả thi?
Sẽ ban hành hàng loạt văn bản điều chỉnh thị trường bất động sản
Văn bản
TP.HCM: Ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi thu hồi đất
Biểu giá chuẩn về suất vốn đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn TP.HCM
Giá đất 2.374 tuyến đường TP.HCM tăng từ 10 - 57%
Dự án mới
Người thu nhập thấp có cơ hội mua nhà
Xây tháp đôi 48 tầng tại Đà Nẵng
"Siêu" căn hộ triệu đô

    Thông tin tòa soạn | Góp ý / Phản hồi | Đặt báo | Liên hệ quảng cáo | FAQ | Sơ đồ site | Phiên bản cũ | RSS | Font Unicode

© 2003 - 2008 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.

Ghi rõ nguồn Thanh Niên Online khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.


Sử dụng công nghệ Quản lý nội dung của Công ty TNHH Truyền thông Việt Namx