Trong những ngày gần đây, trên mạng internet có nhiều tin, bài liên quan đến ông Lê Quang Uy (quận 3, TP.HCM) như: Tin về linh mục Lê Quang Uy bị tạm giữ tại sân bay Tân Sơn Nhất, Về cái laptop của Cha Quang Uy, Tin về buổi làm việc của linh mục Lê Quang Uy với Sở VH-TT và DL TP.HCM.
Tin Xung quanh buổi làm việc giữa linh mục Lê Quang Uy với Sở VH-TT và DL, Bắt bớ linh mục Lê Quang Uy vì tội công khai tỏ bày nỗi bức xúc trước những bất công, Giận mà thương tác giả lời kêu gọi Hãy cứu Tây Nguyên khỏi thảm họa Bauxite đỏ, Công an nhân dân chụp mũ nhân dân, Những người đi bên lề cuộc sống và các bài viết đề bút danh Lê Quang Uy - DCCT: Chúng tôi đã bị lừa, Người tốt đâu cả rồi... đều được đăng tải trên trang web dcctvn.net.
Vụ việc đã được các cơ quan chức năng làm sáng tỏ; theo đó, ngày 6.6.2009, qua hệ thống máy soi chiếu hải quan đối với hành khách trên chuyến bay CI781 từ Hồng Kông về Việt Nam, Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất phát hiện hành lý của các ông Lê Quang Uy và ông Nguyễn Khắc Hoài có vấn đề nghi vấn. Sau khi kiểm tra công khai trước sự chứng kiến của ông Uy và ông Hoài, nhân viên hải quan đã niêm phong và làm thủ tục đề nghị Phòng Kiểm tra văn hóa phẩm XNK thuộc Sở VH-TT và DL TP.HCM để giám định nội dung lưu trữ trong 10 đĩa CD, 1 VCD và 1 máy tính xách tay (laptop) của ông Lê Quang Uy (hành lý của ông Hoài không có vấn đề gì).
Sau 2 buổi làm việc, ngày 23.6.2009, Phòng Kiểm tra văn hóa phẩm XNK đã có Công văn số 03058/VHP trả lời kết quả giám định: “Nội dung một số tập tin lưu giữ trong máy tính xách tay của ông Lê Quang Uy nói trên có nội dung vi phạm khoản 1, 2 và 4 Điều 10 Luật Xuất bản nước Cộng hòa XHCN Việt Nam ban hành ngày 25.12.2001 và Nghị định 88/2002/NĐ-CP ngày 7.11.2002 về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh”. Chiều ngày 29.6.2009, ông Lê Quang Uy đã đến bộ phận Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất, được thông báo kết quả giám định và ký nhận vào biên bản vi phạm hành chính sau khi yêu cầu nhân viên hải quan cho xem Luật Xuất bản (trước đó ông Uy cũng nhận từ Phòng Kiểm tra văn hóa bản photo Nghị định 88/2002/NĐ-CP).
Được biết, gần đây hải quan đã phát hiện nhiều vụ người từ bên ngoài đưa nhiều loại hàng hóa như: tân dược, phim ảnh “đen”, ma túy tổng hợp và kể cả súng đạn, tài liệu phản động hoặc mê tín dị đoan... vào Việt Nam với nhiều mục đích khác nhau đã bị cơ quan hải quan xử lý hoặc chuyển giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định pháp luật.
Việc kiểm tra an ninh hàng không, hải quan... là hoạt động bình thường của Nhà nước CHXHCN Việt Nam nhằm bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn cho hơn 86 triệu con người; tuy nhiên đã có nhiều người không hiểu hoặc cố tình không hiểu nhằm làm sai lệch bản chất sự việc, thậm chí lợi dụng để đả kích, xúc phạm uy tín của các cơ quan có thẩm quyền.
Mặt khác, các bài viết trên mạng như đã nêu trên chưa hẳn nhằm “bảo vệ một người dám nói lên sự thật” hay nhằm mục đích khác; các bài đề bút danh Lê Quang Uy cũng cần được nhìn nhận dưới góc độ để đóng góp xây dựng đất nước hay có dụng ý nào khác hay không...
Công Minh