Theo dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ do Bộ GTVT soạn thảo đang trình Chính phủ phê duyệt, nhiều hành vi vi phạm bị đề nghị tăng mức phạt cao rất nhiều lần so với Nghị định 146/2007/NĐ-CP hiện hành.
Trong đó, với hành vi “lập lô cốt” thi công trên đường đô thị không hoàn thành đúng thời gian quy định hoặc không bố trí đủ biển báo hiệu, cọc tiêu di động, rào chắn, lắp đặt đèn đỏ vào ban đêm, gây cản trở giao thông bị phạt tới 20-30 triệu đồng, các hành vi này theo quy định cũ chỉ bị phạt 1-3 triệu đồng. Ngoài ra, các cá nhân, tổ chức vi phạm còn bị buộc phải thực hiện ngay các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông, khôi phục lại tình trạng ban đầu, nếu không sẽ bị đình chỉ thi công hoặc tước quyền sử dụng giấy phép thi công.
Trước nạn “đinh tặc” ném, rải đinh hoặc các vật sắc nhọn trên đường Bộ GTVT cũng đề nghị phạt tiền cao gấp 5 lần so với trước đây, từ 10-15 triệu đồng, mức cũ theo Nghị định 146 chỉ 2-3 triệu đồng.
Thái Sơn