Chiều 3.7, Bộ GD-ĐT đã có công điện khẩn gửi hội đồng tuyển sinh các ĐH, học viện, các trường ĐH-CĐ. Theo đó, Bộ yêu cầu các các hội đồng tuyển sinh thành lập tổ thường trực để kịp thời xử lý các tình huống có TS và cán bộ tham gia công tác tuyển sinh có biểu hiện sốt, ho, đau họng, nghi ngờ cúm A/H1N1 tiến hành cách ly và báo cho cơ sở y tế có biện pháp xử lý kịp thời, có giám sát của an ninh cho đến hết buổi thi.
Xung quanh việc cách ly TS, PV Báo Thanh Niên đã có cuộc trao đổi với những người có trách nhiệm về việc làm thế nào để đảm bảo quyền dự thi của TS. Ông Ngô Kim Khôi, Phó vụ trưởng Vụ Giáo dục ĐH (Bộ GD-ĐT) cho biết: những TS bị nghi ngờ cúm A/H1N1 thì sẽ phải cách ly. Khi bị cách ly thì TS không thể tiếp tục làm bài thi của môn thi đó. Nếu sau khi có kết quả khám của cơ sở y tế mà TS không bị cúm A/H1N1 thì vẫn được dự thi tiếp các buổi tiếp theo.
Trả lời câu hỏi là nếu TS chỉ bị nghi ngờ cúm mà bị cách ly không được tiếp tục làm bài thi thì sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi của các em, ông Khôi cho rằng, các cơ sở y tế sẽ có biện pháp xử lý kịp thời để không gây thiệt thòi cho TS.
Tuy nhiên, ý kiến ở một số hội đồng thi cho biết, việc tiến hành cách ly TS, không cho tiếp tục làm bài là khó khả thi. Ông Lê Trọng Thắng - Trưởng phòng Đào tạo ĐH Mỏ - Địa chất nói: "Việc cách ly TS, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi của các em. Thời gian thi rất ngắn, nhất là với môn thi trắc nghiệm chỉ có 90 phút mà chờ được cơ quan y tế đến kiểm tra thì các em đã hết giờ làm bài. Hơn nữa, những cán bộ y tế ở các điểm thi, nhiều khi chỉ là y tá, không phải là bác sĩ, lại không có phương tiện. Vì thế các em khó có thể được chẩn đoán kịp thời để biết có phải là bị mắc cúm không. Nếu như, sau khi đưa đến các cơ sở y tế khám, các em không bị cúm A/H1N1 như nghi vấn mà các em "kiện" hội đồng thi thì sao?". Ông Thắng cho rằng: biện pháp khả thi nhất là mỗi hội đồng thi cần chuẩn bị khẩu trang y tế cho TS. Nếu phát hiện thấy có trường hợp TS bị các hiện tượng nghi cúm thì có thể cho TS đeo khẩu trang ngồi làm bài cho đến hết buổi thi rồi mới đưa đi cách ly và khám cho các em.
Cũng đồng quan điểm như vậy, ông Lê Hữu Lập, Phó giám đốc Học viện Bưu chính viễn thông cho rằng: các hiện tượng TS bị sốt, ho, đau họng... là chuyện rất dễ xảy ra ở các hội đồng thi. Nếu TS có hiện tượng như vậy mà vẫn làm bài được bình thường thì chỉ nên cho TS đeo khẩu trang làm bài tiếp, trừ khi các em có biểu hiện quá mệt thì mới phải khám bác sĩ và đưa đi cách ly. Ông Lập cũng băn khoăn: "Làm sao mà phát hiện được những TS có biểu hiện cúm nếu các em vẫn làm bài bình thường!".
Vũ Thơ
