* Thay đổi phương pháp giám sát tại các cửa khẩu
(TNO) Tại cuộc họp báo với các cơ quan báo chí vào chiều nay (1.6), Giám đốc Sở Y tế TP.HCM Nguyễn Văn Châu cho biết, TP.HCM mới phát hiện thêm 2 ca dương tính với cúm A/H1N1.
Ông Châu cũng cho biết thêm, Thứ trưởng Bộ Y tế Trịnh Quân Huấn vừa yêu cầu TP.HCM thay đổi phương pháp giám sát tại các cửa khẩu.
Cả 3 ca nhiễm cúm A/H1N1 đều từ Mỹ về
Theo báo cáo của Sở Y tế TP.HCM, tính đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn thành phố đã có 3 ca nhiễm cúm A/H1N1 và cả 3 người này đều từ Mỹ về.
Hai bệnh nhân mới phát hiện nhiễm cúm A/H1N1 là một người phụ nữ (41 tuổi) cùng con trai (9 tuổi, ngụ quận 8, TP.HCM).
Hai mẹ con này nhập cảnh từ California (Mỹ) theo chuyến bay OZ731, quá cảnh Hàn Quốc và về đến sân bay Tân Sơn Nhất lúc 23 giờ 49 phút ngày 26.5.
Hiện cả hai mẹ con đang được điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng 1.
Theo bệnh án, sau 5 ngày từ Mỹ về, ngày 30.5, bé trai khởi sốt, nhập viện Nhi Đồng 1 vào ngày 31.5 và sau khi xét nghiệm đã có kết quả dương tính với cúm A/H1N1.
Ngay sau khi phát hiện bé trai này bị nhiễm cúm A/H1N1, các nhân viên y tế đã tiến hành giám sát luôn người mẹ (vì người phụ nữ này luôn ở bên cạnh chăm sóc bé). Qua xét nghiệm ở Viện Pasteur thì người phụ nữ này cũng bị nhiễm cúm A/H1N1.
Ông Châu cho biết, ngay sau khi xác định hai người này có kết quả dương tính với cúm A/H1N1, Sở Y tế đã lập tức phối hợp với các cơ quan chức năng và các quận huyện tiến hành giám sát 173 hành khách trên cùng chuyến bay với người phụ nữ cùng cư ngụ tại TP.HCM, trong tổng số 241 hành khách trên chuyến bay.
Trở lại ca nhiễm cúm đầu tiên, Sở Y tế cũng chính thức thông báo, tới thời điểm này Sở Y tế đã tiến hành giám sát được 47 hành khách và tất cả những trường hợp này đều bình thường, không có bất kỳ một biểu hiện lâm sàng nào.
Ông Nguyễn Văn Châu cho hay: "Đến ngày 2.6 tất cả các hành khách trên 2 chuyến bay có người bị nhiễm cúm A/H1N1 sẽ hết thời gian giám sát cách ly (7 ngày - NV)".
Trả lời các cơ quan báo chí xung quanh vấn đề tại sao số lượng người tìm thấy và cách ly khi đi chung máy bay với trường hợp đầu tiên bị nhiễm virus cúm A/H1N1 là quá thấp, ông Châu lý giải: "Đó là tình hình chung của các nước trên thế giới, chứ không riêng gì ở Việt Nam, bởi rất nhiều nguyên nhân. Nào là các hành khách sau khi về Việt Nam rồi lại đi các nước khác; không có mặt ở nơi đăng ký lưu trú... Việc này chúng tôi vẫn đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng truy tìm và chúng tôi luôn cố gắng ở mức cao nhất...".
Thay đổi phương pháp giám sát tại các cửa khẩu
Theo ông Nguyễn Văn Châu, đến thời điểm này chưa có ca nào bị dương tính với cúm A/H1N1 được phát hiện bằng máy đo thân nhiệt. Điều này có 3 lý do. Thứ nhất, 3 trường hợp bị nhiễm cúm ở TP.HCM khi về đến cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất vẫn đang trong thời gian ủ bệnh. Thứ hai, rất có thể các hành khách sợ bị máy phát hiện ra thân nhiệt cao, phải cách ly nên khi đang trên máy bay đã uống thuốc giảm sốt để đối phó. Thứ 3, chính là trường hợp của người phụ nữ trên, mặc dù đã có kết quả xét nghiệm dương tính với cúm A/H1N1 nhưng đến thời điểm này người này vẫn không thấy sốt...
Trước thực tế đó, tại buổi làm việc với TP.HCM vào sáng nay, Thứ trưởng Bộ Y tế Trịnh Quân Huấn đã chính thức yêu cầu thay đổi phương pháp giám sát tại các cửa khẩu. Theo đó, từ ngày 2.6, TP.HCM phải phát hành thêm một mẫu tờ khai sức khỏe mới; trong đó, chia ra làm hai loại cụ thể. Tờ khai màu đỏ (mới) được áp dụng với các hành khách đến từ những vùng có dịch. Ngoài ra, các hành khách đến từ vùng có dịch lưu trú tại Việt Nam phải đăng ký theo dõi sức khỏe tại cơ sở y tế nơi lưu trú. Đặc biệt, nếu cần thiết sẽ buộc các hành khách đến từ vùng có dịch đeo khẩu trang trong thời gian theo dõi.
Cũng theo ông Châu, trong buổi làm việc với TP.HCM, Thứ trưởng Trịnh Quân Huấn đã yêu cầu địa phương phải mở rộng công tác giám sát cộng đồng; tăng cường công tác truyền thông; tăng cường cảnh giác của các cơ sở y tế tiếp xúc đầu tiên với người nghi nhiễm cúm A/H1N1. Đặc biệt, Thứ trưởng cho biết sẽ qui định thêm cơ quan có chức năng xét nghiệm cuối cùng để công bố thông tin và Viện Pasteur là một trong những nơi được đề nghị.
Đỗ Thông