Tại nhiều khu vực ở phường Long Phước, cây mai dương với chiều cao từ 1,5 m - 2,5 m chiếm toàn bộ ruộng đất bỏ hoang, bao vây nhà cửa của dân. Do mật độ cây rất dày lại có gai nhọn và phát tán cực nhanh nên việc đi lại, chăm sóc ruộng đất của người dân gặp khó khăn.
Theo Bộ NN-PTNT, cây mai dương còn gọi là cây mắt mèo, thuộc họ cây trinh nữ, có nguồn gốc từ vùng đất Trung Nam Mỹ. Đây là loài ngoại xâm có khả năng phát tán theo gió, dòng nước, đe dọa hệ sinh thái thực vật bản địa. Theo Ban Quản lý Vườn Quốc gia Cát Tiên (Đồng Nai), mỗi năm phải tốn gần trăm triệu đồng để chặt bỏ cây mai dương.
Theo N.Phú/Người Lao Động